Con gái 15 tuổi bỏ nhà đi, mẹ cầu cứu MXH và sự thật bất ngờ

Sau khi con gái bỏ nhà đi gần 1 tháng không liên lạc về gia đình, người mẹ đơn thân đã làm đơn trình báo đến chính quyền địa phương đồng thời lên mạng xã hội (MXH) cầu cứu.

Con gái 15 tuổi bỏ nhà đi, mẹ cầu cứu MXH và sự thật bất ngờ - 1

Nữ sinh Q. và anh H., người bị mẹ cháu Q. tố cáo đã dụ dỗ con gái mình bỏ nhà đi.

Ngày 11/12, trao đổi với PV, ông Hoàng Tất Thắng, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được thông tin về vụ việc, đồng thời phối hợp với Công an huyện Hưng Hà vào cuộc xử lý, đưa cháu N.T.N.Q (15 tuổi, trú tại xã Minh Hòa) trở về với gia đình vào chiều qua (10/12).

“Chúng tôi đã cử tổ công tác của xã lên đón cháu bé về với gia đình vào chiều hôm qua. Chiều nay chúng tôi sẽ có cuộc họp bàn về việc cháu bé nhà bỏ đi, cắt cử thành viên Hội phụ nữ xuống làm công tác tư tưởng với cháu và gia đình”, ông Thắng cho hay.

Trước đó, trên MXH Facebook xuất hiện bài đăng của một người phụ nữ tên P. có nội dung cầu cứu cộng đồng mạng giúp tìm con gái 15 tuổi đã bỏ nhà đi nhiều ngày. Đồng thời, trong bài viết có kèm những hình ảnh tình tứ được cho là của cháu Q. với một người đàn ông tên H. (SN 1979) để mọi người nhận diện.

Con gái 15 tuổi bỏ nhà đi, mẹ cầu cứu MXH và sự thật bất ngờ - 2

Những tin nhắn được xác định là trêu đùa giữa H. và Q.

Chị P. cũng cho hay, chị nghi ngờ anh H. đã dụ dỗ con gái mình bỏ nhà đi làm nhân viên rót bia, bấm bài tại một quán karaoke trên địa bàn TP.Hà Nội.

Vào cuộc điều tra, xác minh, Công an huyện Hưng Hà đã tìm thấy nữ sinh Q. đang làm việc tại một quán ăn ở TP.Hà Nội. Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà cho biết, những gì chị P. đăng tải trên MXH là hoàn toàn không chính xác, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi được đưa về trụ sở công an, Q. tường trình lại toàn bộ sự việc, trong đó lý do nữ sinh bỏ nhà đi vì 2 mẹ con có xích mích với nhau, mẹ Q. có nói nặng lời nên cháu mới bỏ đi làm. Sự việc đơn giản như vậy, không hề có chuyện mất tích hay bị dụ dỗ, ép buộc như mẹ Q. chia sẻ.

Còn về phần mình Q. thừa nhận, có yêu một thanh niên khác chứ không phải anh H. Sau khi làm việc, công an xác định những tin nhắn của anh H. và Q. chỉ là trêu đùa chứ hai bên không có tình cảm.

Bé gái bỏ nhà đi trong đêm, bị tài xế taxi giở trò đồi bại

Bị mẹ mắng, cháu bé bắt taxi tới quán tầm quất nơi người quen làm việc chơi. Trên đường, cháu bị tài xế xâm hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN