Cơn bay lắc kéo dài, cuộc đời ngắn lại

Sự kiện: Tin pháp luật

Tình trạng thanh niên sử dụng ma túy tập thể, "bay lắc" trong quán karaoke, khách sạn,… đang diễn biến phức tạp.

Những năm gần đây, tình trạng thanh niên sử dụng ma túy tập thể, "bay lắc" trong các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, chung cư hay thậm chí là quán cà phê… đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội mà còn khiến dư luận lo ngại về lối sống thiếu lành mạnh của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Bay lắc “không biên giới”

Gần đây nhất thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lúc 21h ngày 16/12, Công an xã Bình Phú, TP Bến Tre, phối hợp cùng các Đội nghiệp vụ thuộc Công an TP Bến Tre bất ngờ kiểm tra hành chính nhà trọ Hoàng Ân 171, ở ấp Bình Thành, xã Bình Phú.

Đáng chú ý, khi test nhanh 10 thanh niên "bay lắc", lực lượng công an phát hiện tất cả đều dương tính với ma túy, một đối tượng dương tính với SARS-CoV-2.

Các đối tượng bay lắc cùng F0 (ảnh CCCC)

Các đối tượng bay lắc cùng F0 (ảnh CCCC)

Đầu tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm vể ma tuý Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an TP Đồng Xoài đột kích vào một căn nhà thuộc khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài. Tại một phòng ngủ của ngôi nhà, lực lượng kiểm tra phát hiện, bắt quả tang 17 thanh niên nam, nữ đang quay cuồng bay lắc trong tiếng nhạc và ánh đèn mờ ảo. Trong phòng vẫn còn các dụng cụ sử dụng ma tuý.

Các đối tượng có hộ khẩu ở các tỉnh khác nhau. Lực lượng chức năng xác định, đây là căn nhà các đối tượng thuê, một phòng ngủ của căn nhà đã được sửa lại để sử dụng cho việc sử dụng ma tuý và bay lắc.

Giữa tháng 11, Công an thị xã Sa Pa phối hợp với Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thị xã Sa Pa, và Công an phường Cầu Mây, phát hiện bắt quả tang tại phòng 506, khách sạn Pao's Sa Pa thuộc tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai có 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Theo Công an thị xã Sa Pa, nhóm thanh niên này lên đây thuê khách sạn để bay lắc.

Các đối tượng ở Thanh Hoá bị phát hiện khi bay lắc

Các đối tượng ở Thanh Hoá bị phát hiện khi bay lắc

Cuối tháng 11, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Yên Định kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 17 đối tượng (gồm 9 nữ, 8 nam) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Galaxy, do Lê Bá Cường (ở thôn Diễm Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định) làm chủ.

Khi tiến hành kiểm tra quán karaoke ở địa chỉ trên, 17 đối tượng đang sử dụng ma tuý, bay lắc trong tiếng nhạc sôi động.

Những người trẻ quên mình trong cơn “bay”

Điểm chung của các vụ việc trên là phần lớn đối tượng tham gia ở độ tuổi còn rất trẻ; thường tập trung thành từng nhóm ở nhà nghỉ, quán bar, karaoke dưới danh nghĩa là tổ chức sinh nhật, liên hoan để tiệc tùng, vui chơi thâu đêm, suốt sáng và sử dụng chất ma túy để “thác loạn”, “bay lắc”.

Trong số đó, một số là “dân chơi”, đua đòi, thích hưởng thụ, chán học, thích tìm cảm giác mạnh; một số do tò mò, bốc đồng, ham vui, bị lôi kéo không làm chủ được bản thân, một số do không ý thức hoặc ý thức chưa đầy đủ về tác hại của việc sử dụng các chất ma túy gây ra, đặc biệt là một số loại kích thích thần kinh, gây ảo giác như bóng cười, cỏ Mỹ... Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke...) vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, vì lợi nhuận nên nhiều chủ cơ sở lỏng lẻo trong quản lý, thậm chí là “tiếp tay” cho những hành vi vi phạm pháp luật của giới trẻ.

Thậm chí, một số đối tượng còn sử dụng ma túy tổng hợp để tăng độ hưng phấn trong các cuộc vui. Chỉ cần số lượng nhỏ cũng khiến người sử dụng rơi vào ảo giác "phê" và "bay" hơn. Đối với các chất ma túy này thì mức độ độc hại sẽ gấp hàng trăm lần ma túy truyền thống. Ma túy tổng hợp không khiến người dùng lệ thuộc mạnh từng giờ, từng phút như ma túy truyền thống mà có thể là hàng tuần, hàng tháng. Người sử dụng ma túy tổng hợp thường bị kích thích mạnh, thích nơi náo nhiệt, vui nhộn. Tồi tệ hơn, loại ma túy này còn tác động rất mạnh tới thần kinh, nếu dùng thường xuyên dễ dẫn tới các bệnh tâm thần hoặc bị sốc, suy hô hấp, trụy tim mạch, hệ thần kinh...

Lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thống kê của Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội 2 Nghệ An: "Khi tiếp nhận điều trị cai nghiện cho các đối tượng được đưa về từ những vụ "bay lắc", có khá đông đối tượng còn ít tuổi từ học sinh cho đến sinh viên. Quá trình điều trị cho những đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn vì họ nhận thức kém, hầu hết phản ứng, không hợp tác, bị ảo giác giống như dạng tâm thần phân liệt. Phác đồ cai nghiện rất khó, thời gian cai nghiện kéo dài, đặc biệt là những đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp…

Không chỉ riêng ở Nghệ An, hầu hết những đối tượng "chơi đá" vào Trung tâm đều cho rằng không "gây nghiện". Đây chính là những nhận thức sai lầm hết sức nghiêm trọng, dẫn đến cứ "thích thì chơi", không nghĩ đến hậu quả khôn lường. Thậm chí nếu sử dụng quá liều rất dễ dẫn đến tình trạng sốc thuốc và tử vong".

Xử lý nghiêm vi phạm

Thực tế, công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của các cơ sở này theo đúng quy định của pháp luật để phòng ngừa tội phạm.

Mặt khác tăng cường lực lượng đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn tìm mọi cách đối phó và hoạt động ngày một tinh vi, phức tạp hơn. Chưa kể, nhiều trường hợp chủ cơ sở kinh doanh vì lợi nhuận nên đã cố tình làm ngơ cho các hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng, thậm chí còn tiếp tay, câu kết với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy để cung cấp ma túy cho khách sử dụng.

Trong thực tế, khi các cơ sở bị phát hiện có khách sử dụng trái phép chất ma túy, thì chủ cơ sở thường đổ lỗi cho khách, trong khi pháp luật quy định, chủ cơ sở biết người khác sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn cho mượn, cho thuê thì mới phạm tội. Điều này gây khó khăn trong việc xử lý của các cơ quan chức năng.

Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nên việc một số thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy diễn biến hết sức khó lường. Do vậy, để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng này, ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, thì chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú, quán bar, karaoke cũng cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm quản lý chặt hoạt động kinh doanh của mình. Đối với những gia đình cần quản lý, giáo dục con em mình một cách tốt nhất, như việc tạo môi trường lành mạnh, an toàn để con tránh xa các tệ nạn xã hội, trong đó hạn chế tụ tập bạn bè xấu để rồi bị lôi kéo sử dụng ma túy trái phép.

Tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 225, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm; nếu phạm tội 2 lần trở lên; tổ chức sử dụng 2 người trở lên hoặc tổ chức sử dụng đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi... bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Khung hình phạt cao nhất đối với loại tội phạm này có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc làm chết 2 người trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nguồn: [Link nguồn]

“Nổ” là DJ trên facebook, cô gái tổ chức thác loạn sau tiệc sinh nhật

Quá trình kiểm tra căn nhà, cơ quan công an đã phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng đang thác loạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Thanhg ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN