Có lệnh truy nã vẫn tiếp tục gây án

Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Phạm Trung Kiên vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện và bắt giữ.

Bị Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm tuyên phạt 18 tháng tù giam về hành vi cố ý gây thương tích song đối tượng này đã trốn thi hành án.

12h ngày 2/1, tổ công tác của Đồn Công an số 18 thuộc Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại thôn Trung, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm bắt giữ Phạm Trung Kiên (26 tuổi, trú tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm), đối tượng đang có lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm về tội trốn thi hành án.

Để có tiền tiêu xài, ngày 9/4/2012, Kiên đột nhập vào phòng trọ của anh Nguyễn Đăng Bình trộm cắp tài sản thì bị phát hiện. Anh Bình hô hoán liền bị Kiên đâm trọng thương…

Kiên bị Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm tuyên phạt 18 tháng tù giam về hành vi cố ý gây thương tích song đối tượng này đã trốn thi hành án. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, đối tượng này lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện và bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.M. (Công an nhân dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN