Chủ nhà giết bạn nhậu xin ra về trước vì "vợ sắp sinh" lĩnh án

Sự kiện: Tin pháp luật

HĐXX tuyên phạt 20 năm tù giam đối với bị cáo ra tay giết hại bạn nhậu vì xin về sớm để chăm vợ sắp sinh.

Ngày 19/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Đỗ Viết Dương (38 tuổi trú tại xã Ea Păl, huyện Ea Kar) 20 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Đỗ Viết Dương tại phiên tòa.

Bị cáo Đỗ Viết Dương tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 16/12, Dương mời bạn là Ng. X. Q. (SN 1985) và Lê Văn Cường (SN 1986, trú cùng xã) và một số người bạn đến nhà nhậu. Đến khoảng 21h, Dương, Q. và Cường ra quán cà phê phía trước nhà của Dương để uống bia và hát karaoke.

Khoảng 23h, anh Cường xin về trước. Thấy vậy, anh Q. cũng xin về với lý do vợ gần đến ngày sinh con, đang ở nhà một mình đợi cửa. Sau đó, Q. lấy xe máy chở Cường về nhưng Dương không đồng ý. Lúc này, Dương bảo anh Q. lấy xe ô tô của Dương để chở Cường về rồi quay lại nhậu tiếp, nhưng Q. không đồng ý.

Sau đó, Q. lấy xe máy đi về thì Dương giật lấy chìa khóa rồi lấy trên xe ô tô ra một con dao đâm Q. một nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Anh Q. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Sau khi anh Q. mất 6 ngày, người vợ đã sinh đứa con đầu lòng.

Được biết, năm 2004, bị cáo Đỗ Viết Dương bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Năm 2013, Dương bị Công an thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguồn: [Link nguồn]

Xin về trước vì vợ sắp sinh, người đàn ông bị bạn nhậu đâm chết

Do đã khuya và vợ sắp sinh nên người đàn ông xin bạn nhậu về trước nhưng bất ngờ bị bạn dùng dao đâm tử vong tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hùng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN