Chồng bất ngờ dùng tuýp sắt đánh vợ tử vong, cháu ruột trọng thương

Đang chuẩn bị đi ngủ, bà L. bất ngờ bị chồng dùng tuýp sắt dài 1 m đánh liên tiếp vào đầu, tử vong sau đó. Nghe tiếng kêu cứu, người cháu chạy sang can ngăn cũng bị đánh trọng thương.

Sáng 7-6, ông Nguyễn Quốc Chương, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 22h ngày 6-6, bà Nguyễn Thị L.(39 tuổi, trú xã Đồng Văn) đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ bị chồng là Trần Đình Trung (43 tuổi), dùng tuýp sắt dài khoảng 1 m đánh liên tiếp vào đầu. Thấy bố đánh mẹ, các con của Trung và bà L. kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Trần Đình C. (27 tuổi, cháu ruột của Trung) chạy vào can ngăn cũng bị Trung dùng tuýp sắt đánh liên tiếp khiến cả 2 bị thương nặng. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân đã đưa chị L. và anh Cao tới bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, chị L. tử vong ngay sau đó. 

Sau khi đánh vợ và cháu, Trần Đình Trung bị công an khống chế, bắt giữ ngay.

Được biết, hai vợ chồng Trung và bà L. có 3 con nhỏ. Trung vốn có tiền sử bị bệnh tâm thần. Năm 2016, Trung cũng từng đánh một người cháu bị thương nặng. Khi đó, Trung bị bắt và bị khởi tố về hành vi "Cố ý gây thương tích". 

Cơ quan chức năng đưa Trung đi giám định pháp y tâm thần và kết luận Trung bị bệnh loạn thần. Sau quá trình điều trị bệnh bắt buộc, vào tháng 6-2017, Trung được cho về nhà.

Nghi bị “cắm sừng”, chồng nổi cơn ghen đánh vợ tử vong

Thấy vợ đi về muộn, Hạnh nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng nên nổi ghen. Nam thanh niên đánh, tát vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN