Chém đồng hương trọng thương, hai đối tượng thích làm “người phán xử” ra đầu thú

Sự kiện: Tin pháp luật

Vì có mâu thuẫn từ trước với Pdanh nên Nanh và Dư mang theo dao tự chế đi kiếm Pdanh để “nói chuyện”. Vừa gặp nhau, hai bên đã xông vào xô xát. Hậu quả là Pdanh bị chém trọng thương.

Mang dao đi “nói chuyện” với đồng hương

Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ Cố ý gây thương tích vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện, công an cũng đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ksor Ro Nanh (36 tuổi) và Ksor Dư (26 tuổi) đều quê tỉnh Gia Lai để điều tra. Dư, Nanh được xác định là nghi can đã dùng dao tự chế “xử lý” đồng hương.

Hai đối tượng đâm người.

Hai đối tượng đâm người.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vì là đồng hương nên Ksor Ro Nanh, Ksor Dư và anh Rah Lan Pdanh (35 tuổi) quen biết nhau từ trước.

Cuộc sống ở Gia Lai khó khăn nên cả ba về Long Thành (Đồng Nai) để đi làm thuê, làm mướn.

Quá trình sinh sống tại đây cả ba khá thân thiết và thường xuyên giúp đỡ nhau. Tuy nhiên, gần đây giữa Nanh và Dư xảy ra mâu thuẫn với Pdanh nên muốn tìm cách xử lý Pdanh cho hả dạ.

Ngày 26/4, Nanh và Dư mang theo 2 con dao tự chế đi tìm Pdanh để “nói chuyện”. Khi cả hai đi đến địa bàn xã Phước Hải, huyện Long Thành thì gặp Pdanh. Cả ba đứng nói chuyện với nhau. Nói chuyện qua lại được khoảng 5 phút thì bất ngờ hai bên xảy ra xô xát. 

Lúc này Nanh và Dư dùng dao chém Pdanh khiến Pdanh gục xuống nền đường bị thương nặng, mất nhiều máu.

Sau khi gây án, Nanh và Dư nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân Pdanh được mọi người đưa đến một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để cấp cứu.

Phá án sau 6 tiếng đồng hồ

Nhận tin báo về vụ việc, Công an xã Phước Thái đã báo cáo Công an huyện Long Thành, phối hợp với các đơn vị chức năng đến hiện trường điều tra.

Hung khí gây án.

Hung khí gây án.

Tại hiện trường, cơ quan công an ghi nhận có một vũng máu trên bãi cỏ trước cổng KCN Gò Dầu- Vedan, cách mép đường QL51 vào bên trong lề 2m và 1 tuýp sắt.

Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, Thượng tá Nguyễn Anh Hiển- Phó trưởng Công an huyện Long Thành đã chỉ đạo các tổ công tác điều tra, thu thập chứng cứ.

Sau 6 giờ sàng lọc, kết hợp các thông tin thu thập được cơ quan điều tra đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Bước đầu, công an xác định được nạn nhân là Pdanh đang được điều trị tại bệnh viện Bà Rịa.

Đồng thời, cơ quan công an cũng xác định được Nanh và Dư đang lẩn trốn tại địa phương nên vận động các đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Biết khó thoát tội nên Nanh và Dư đã đến cơ quan công an đầu thú.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an huyện Long Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Nguồn: [Link nguồn]

Mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên mang súng ra nghĩa địa “huyết chiến”

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, hàng chục thanh niên thuộc 2 nhóm mang dao, rựa, súng ra nghĩa địa “huyết chiến”, gây náo loạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhâm ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN