Chém chết người vì đã đi nhờ còn lấy trộm xe

Sự kiện: Tin pháp luật

Thanh niên xin đi nhờ nhưng sau đó lại lấy trộm xe bỏ chạy nên Vinh, Việt đuổi theo, dùng dao gây án...

Ngày 20-3, TAND tỉnh An Giang xét xử sở thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Hoàng Vinh (32 tuổi) tù chung thân và Lê Hoàng Việt (29 tuổi, em ruột Vinh) 10 năm tù về tội giết người.

Toà tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Thủy (50 tuổi, cùng ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, anh em Việt và Vinh đều nghiện ma tuý; Vinh không có nghề nghiệp ổn định, nên thường sống lang thang, tụ tập với các đối tượng nghiện ma túy để có ma túy sử dụng.

Hai anh em cùng lãnh án vì sát hại người trộm xe. Ảnh: HD

Hai anh em cùng lãnh án vì sát hại người trộm xe. Ảnh: HD

Khoảng 23 giờ ngày 15-2-2023, Vinh điều khiển xe mô tô từ hướng quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ về TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khi đến khu vực cầu Cái Sắn, Vinh gặp Trần Hùng Lĩnh đang ngồi trên cầu, hỏi đi nhờ xe về Long Xuyên.

Trên đường đi, Lĩnh nói mình nghiện ma túy, kêu Vinh chở về nhà ở huyện Thoại Sơn sẽ cho 500.000 đồng. Vinh nói về nhà mẹ ruột Thúy để cất đồ xong sẽ chở Lĩnh về huyện Thoại Sơn.

Sau đó, Vinh chở Lĩnh đến nhà bà Thúy, để xe ngoài đường rồi vào nhà cất đồ thì Lĩnh lấy trộm xe mô tô của Vinh chạy về hướng phà An Hòa. Vinh chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp nên quay về nhà lấy xe mô tô của ông ngoại, kêu Việt chở mình đuổi theo.

Khi đi, Vinh mang theo cây dao tự chế dài khoảng 50 cm. Đến phà An Hòa, Vinh, Việt lên phà đang neo đậu tại cầu phao ở bờ ấp An Thuận, xã Hòa Bình huyện Chợ Mới đón khách.

Cả hai lại chỗ Lĩnh đậu xe, hỏi sao lấy trộm xe của Vinh, đồng thời Vinh cầm dao chém chết Lĩnh. Sau đó, anh em Vinh bỏ chạy về nhà.

Khi về đến nhà, Vinh cất giấu dao trên đầu tủ giường ngủ của Vinh ở phía trước nhà, lấy quần áo để bỏ trốn và nói cho Thúy biết việc Vinh vừa mới chém Lĩnh, Thuý la chửi Vinh.

Sau đó, Việt chở Vinh đến nhà bà nội ngủ qua đêm. Sáng 16-2-2023, Vinh, Việt rời khỏi nhà bà và bỏ trốn khỏi địa phương,

Sau đó, Thuý dọn dẹp nhà phát hiện cây dao tự chế trên đầu tủ nơi Vinh ngủ. Biết đây là hung khí gây án nên ném xuống sông để che giấu hành vi phạm tội của hai con.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhóm thanh thiếu niên đã đuổi chém chết một thiếu niên trên vỉa hè ở An Giang rồi bỏ trốn. Hiện Công an đã bắt được 8 người và đang tiếp tục truy bắt những người liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HẢI DƯƠNG ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN