Chém chết người do... yêu cùng 1 cô gái, 8 đối tượng bị bắt

Nạn nhân tử vong sau khi bị chém và các đối tượng lần lượt ra đầu thú.

Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ án mạng trên địa bàn vào đêm 26/11.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trịnh Công Quỳnh (41 tuổi), Nguyễn Thanh Hải (Hải, 34 tuổi), Đinh Ngọc Trai (21 tuổi), Nguyễn Hồng Quang (39 tuổi), Lê Quốc Bảo Em (30 tuổi), Lê Văn Thìn (29 tuổi), Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi) và Phạm Quốc Đô (29 tuổi, cùng tạm trú tại TP Đồng Xoài).

Tang vật công an thu được.

Tang vật công an thu được.

Qua điều tra ban đầu, do Nguyễn Duy Quốc Trường (28 tuổi) và Quỳnh đều có quan hệ tình cảm cùng với một cô gái nên cả hai mâu thuẫn và hẹn nhau giải quyết.

Khoảng 21h ngày 26/11, cả hai hẹn nhau ra khu vực gần khu đô thị Cát Tường Phú Hưng để nói chuyện. Lúc này, Quỳnh gọi điện rủ Thìn, Hải, Trai, Quang, Sơn, Đô, Bé cầm theo hung khí đến điểm hẹn.

Thấy Trường và anh Đào Lê Duy Phong (24 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài), nhóm của Quỳnh xông vào đuổi đánh, chém đối thủ. Anh Phong bị Thìn chém trúng đầu. Sau khi gây án, nhóm của Quỳnh bỏ trốn.

Anh Phong được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 27/11 thì tử vong.

Biết không thể trốn thoát, các đối tượng đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nguồn: [Link nguồn]

Bình Phước: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Nguyên nhân của vụ án mạng là do Nguyễn Quốc Trường và Trịnh Công Quỳnh cùng có quan hệ tình cảm với Vũ Xuân Thủy

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ninh Sự ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN