Cháu bé 11 tuổi bị cha ruột tạt nước sôi vào người gây bỏng nặng

Sự kiện: Tin nóng Long An

- Nguyên nhân bé trai bị cha tạt nước sôi là do cháu chọc ghẹo khiến người em quấy khóc.

Đại diện UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) xác nhận, vụ việc trên xảy ra ngày 20/10, hiện trường tại ấp Nước Trong (xã Thủy Đông), nạn nhân là cháu Nguyễn Duy Lộc (11 tuổi).

Cháu bé 11 tuổi bị cha ruột tạt nước sôi vào người gây bỏng nặng

Cháu bé 11 tuổi bị cha ruột tạt nước sôi vào người gây bỏng nặng

Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin ban đầu được biết, Lộc bị cha là Nguyễn Duy Khanh (SN 1982) tạt ly nước sôi vào người khiến cháu bị bỏng nặng.

Hiện, cháu Lộc đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa. Theo trung tâm này, Lộc nhập viện trong tình trạng bị bỏng nước sôi vùng ngực và bả vai.

Đổ cả ấm nước sôi lên đầu vợ vì dám đi… làm đẹp

Thấy vợ đi làm đẹp về, người chồng đã dùng ấm nước sôi đang nấu trên bếp đổ lên đầu vợ, khiến nạn nhân bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyễn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN