Bị làm ồn, người phụ nữ tạt thẳng nước sôi vào mặt bé gái

Sẵn đang cầm ca đựng nước sôi trên tay, người phụ nữ tên Quý ngụ TP Nha Trang (Khánh Hòa) tạt thẳng vào mặt bé gái khiến cháu thương tật 15%.

Ngày 17-7 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, phạt bị cáo Phạm Thị Quý (SN 1984, ngụ phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) y án 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Bị cáo Phạm Thị Quý tại phiên tòa

Bị cáo Phạm Thị Quý tại phiên tòa

Theo bản án, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23-7-2018, cháu Lê Hoàng Bảo Tr. cùng bạn chơi đùa, chạy nhảy gần cửa sổ nhà của Quý. Cháu Tr. gây ồn ào và gọi tên con của Quý đang ngồi học ngay cửa sổ để trêu đùa. Quý nhắc nhở nhưng cháu Tr. và bạn lại chạy đến cửa sổ tiếp tục chơi đùa.

Cháu Tr. đưa mặt vào trước cửa sổ nhà Quý làm ồn. Sẵn đang cầm ca đựng nước sôi trên tay, Quý liền tạt thẳng vào mặt cháu Tr. Cháu Tr. ôm mặt bỏ chạy về nhà và được gia đình đưa đi cấp cứu. Hậu quả, cháu Tr. bị thương tật 15%.

Đi xem đá bóng, 2 cháu bé bất ngờ bị tạt cả nồi nước sôi vào người

Đang ngồi xem các anh chơi đá bóng, hai cháu bé chưa đầy 10 tuổi bị hắt cả nồi nước sôi vào người dẫn đến bỏng nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Xuân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN