Chân dung người chồng máu lạnh nổ súng vào đầu vợ cũ ngày Tết

Sau khi được các y, bác sĩ điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của Đào Văn Sửu đã dần ổn định.

Chân dung người chồng máu lạnh nổ súng vào đầu vợ cũ ngày Tết - 1

Chân dung đối tượng Đào Văn Sửu.

Liên quan đến vụ việc chồng nổ súng vào đầu vợ ngày mùng 3 Tết, ngày 11/2, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết sức khỏe của đối tượng Đào Văn Sửu (SN 1973, trú xã An Khang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã dần ổn định sau khi được các y, bác sĩ loại bỏ chất độc từ thuốc trừ sâu bằng biện pháp rửa ruột.

Theo vị cán bộ này, Sửu chưa có tiền án, tiền sự tại địa phương, đây là lần đầu tiên đối tượng phạm tội.

Cùng ngày, ông Trần Đăng Quang, Chủ tịch UBND xã Lưỡng Vượng, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho hay chị C.T.H. (SN 1983, trú xã Lưỡng Vượng) và Sửu đã ly hôn được khoảng gần 3 năm. Hai người đã có với nhau 2 con chung. Sau khi ly hôn với chồng, chị H. từ xã An Khang chuyển về xã Lưỡng Vượng sinh sống. Trước khi gây án, Sửu thường xuyên qua lại nhà vợ cũ, hai người thỉnh thoảng cũng có xích mích dù đã ly hôn nhưng không ai nghĩ Sửu sẽ dùng súng bắn chị H.

Chân dung người chồng máu lạnh nổ súng vào đầu vợ cũ ngày Tết - 2

Khẩu súng Sửu dùng để bắn vào đầu vợ cũ được tìm thấy tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 21h20 ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán), Đào Văn Sửu đến nhà vợ cũ là chị H. Khi chị H đang làm việc nhà dưới bếp, Sửu đi vào và dùng súng bắn vào đầu vợ cũ. Chị H bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Sửu bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, phòng PC02 phối hợp với Công an TP.Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến hiện trường điều tra. Quá trình điều tra xác định nghi phạm gây án là Đào Văn Sửu.

Chiều 9/2, Sửu đã uống thuốc trừ sâu rồi đến trụ sở Công an xã An Khang, TP.Tuyên Quang đầu thú. Nhận thấy nghi phạm có biểu hiện bất thường, lực lượng chức năng đã lập tức đưa nghi phạm đến bệnh viện.

Lời khai ban đầu của Sửu cho biết chị H đã nhiều lần lừa vay tiền của Sửu với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây là số tiền Sửu phải đi vay ngân hàng. Tức giận, Sửu đã dùng súng bắn vào đầu vợ cũ rồi bỏ trốn.

Kinh hoàng: Chồng nổ súng vào đầu vợ cũ trong ngày Tết rồi bỏ trốn

Sau khi biết mình bị truy nã, Sửu đã uống thuốc trừ sâu rồi đến trụ sở công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN