Chân dung 5 đối tượng hiếp dâm, sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên

Các đối tượng đều nằm trong diện theo dõi người nghiện ở địa phương, một số đã có tiền án, tiền sự.

Chân dung 5 đối tượng hiếp dâm, sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên - 1

Từ trái qua phải: Lả, Công, Hùng, Nhiệm và Vương Văn Hùng.

Liên quan đến vụ nữ sinh ship gà bị sát hại tại Điện Biên, chiều 18/2, thông tin tới báo chí, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết lý do khai quật tử thi nạn nhân để giám định lại vì các đối tượng khai nhận đã siết cổ nữ sinh C.T.M.D (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) 2 lần. Ngoài ra, đây cũng là yêu cầu của cơ quan kiểm sát để làm rõ hơn những mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng với các chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được.

Cùng ngày, trao đổi với PV, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng ban chuyên án 219D cho biết các đối tượng đều nghiện ma túy, nằm trong diện theo dõi người nghiện tại địa phương. Một số đối tượng đã có tiền án, tiền sự trước đó.

"Ban chuyên án đang tập trung làm rõ vai trò chủ mưu của Bùi Văn Công (SN 1970, trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Chúng tôi đã có một số chứng cứ chứng minh Công là người cầm đầu gây án. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục thu thập thêm các bằng chứng để làm rõ vai trò của từng đối tượng. Những thông tin vừa công bố chỉ là một phần, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ", Đại tá Tủa cho hay.

Bà Lò Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết 3 đối tượng Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm (SN 1972) và Lường Văn Lả là người sinh sống trên địa bàn.

"Cả 3 đối tượng trên đều là người xã Thanh Nưa, tuy nhiên không có công ăn việc làm ổn định, chủ yếu làm nghề tự do. Họ sinh sống cùng với gia đình và làm ăn quanh khu vực xã, chúng tôi chưa thể nắm rõ tiền án, tiền sự của các đối tượng vì đây là thẩm quyền quản lý của cơ quan công an", bà Vân cho hay.

Riêng về đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, trú phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ) bị khởi tố trước đó ngày 13/2 là đối tượng không có nơi cư trú cố định. Hùng đăng ký hộ khẩu ở phường Mường Thanh tuy nhiên lại sinh sống, lớn lên ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Trước khi bị bắt giữ, Hùng đã có 4 lần phạm pháp, trong đó 3 lần tạo nên tiền án, tiền sự. Đối tượng mới ra tù vào tháng 10/2018 sau đó về ở nhờ nhà cậu, mợ ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Hùng được ban chuyên án đánh giá là tên tội phạm "có nghề" khi rất cứng đầu, chỉ khai báo nhỏ giọt khi làm việc với cán bộ điều tra, lời khai ban đầu của đối tượng đầy mâu thuẫn.

Trước đó, ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh C.T.M.D. Danh tính của 4 đối tượng được xác định là Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả và đối tượng Lường Văn Hùng, trú tại ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên.

Tính đến tối 17/2, đã có 5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, trong đó Vương Văn Hùng (SN 1984, trú phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ) bị khởi tố ngày 13/2. Cả 5 nghi can trong vụ án sát hại nữ sinh C.T.M.D đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự. 

Các đối tượng trên đã bị khởi tố bổ sung tất cả 4 tội danh: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp Dâm và Bắt giữ người trái pháp luật. Riêng Bùi Văn Công, cơ quan công an đã phát hiện 2 viên ma tuý tổng hợp khi khám xét nơi ở nên đối tượng này còn bị khởi tố thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Chân dung 5 đối tượng hiếp dâm, sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên - 2

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã lập kế hoạch từ trước, dụ nữ sinh D. đến ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Thanh Nưa sau đó khống chế, lần lượt Hùng, Công và Nhiệm đã hiếp dâm nạn nhân tại đây. Sau đó, Hùng và Công đưa D. lên thùng xe tải của Công vào tối 4/2.

Sáng 6/2, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng đến nhà Công chơi. Tại đây, hai đối tượng tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân ngay trên thùng xe tải của chủ nhà.

Thấy sức khoẻ nạn nhân suy yếu, các đối tượng đã bàn bạc và sát hại nữ sinh để bịt đầu mối sau đó cùng nhau phi tang thi thể nạn nhân vào đêm 6/2.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Kế hoạch ghê rợn của 5 ”yêu râu xanh” sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên

Công an tỉnh Điện Biên đã thông tin lời khai chi tiết của các đối tượng tham gia sát hại nữ sinh ship gà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN