Châm lửa đốt nhà vì không xin được bố mẹ tiền mua xe máy

Sự kiện: Tin nóng

Bực tức vì xin bố mẹ tiền mua xe máy đi chơi Tết không được, nam thanh niên ở Sơn La đã rút dây bình gas, châm lửa và đốt nhiều đồ đạc trong nhà.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, ông Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, vụ việc kể trên xảy ra vào chiều 15/2, tại một nhà dân trên địa bàn xã.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: P.B

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: P.B

Theo ông Phúc, nam thanh niên 23 tuổi (trú tại xã Chiềng Khoong) từng nghiện hút, vào thời điểm trên có xin tiền bố mẹ để mua xe máy đi chơi Tết. 

Tuy nhiên, khi không được đồng ý, nam thanh niên đã rút dây bình gas, châm lửa và đốt nhiều đồ đạc trong nhà.

Thời điểm xảy ra sự việc có bố mẹ nam thanh niên, rất may, nhiều người dân xung quanh đã lao đến dập lửa kịp thời, không có thiệt hại về người.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì mâu thuẫn trong lúc tính tiền hát quán karaoke, nhân viên đã dùng dao đâm tử vong sau khi bị đối thủ chém.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN