Cha con cùng nhau giết người rồi bỏ trốn

Thấy con trai cầm khúc cây đánh một thanh niên té xuống đường, người cha xộc đến dùng búa đinh phang vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 10/1, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đang truy bắt 2 cha con Đinh Văn Chung (SN 1960) và Đinh Văn Tuấn (tự Tuấn “cụ”, SN 1985, cùng quê tỉnh Trà Vinh; tạm trú phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, 1g45 sáng 6/1, Trần Xuân Lộc (SN 1994), Trần Hoàng Trung (SN 1995), Võ Đức Toàn (SN 1993, cùng ngụ quận 6), Từ Tuấn Vũ (SN 1993, ngụ quận 1,) ngồi nhậu tại chợ Bình Trị Đông (quận Tân Bình). Lúc này có 1 thanh niên trong nhóm 8 người đi xe gắn máy ngang qua có buông lời lăng mạ nhóm của Lộc rồi bỏ đi.

Cha con cùng nhau giết người rồi bỏ trốn - 1

Đinh Văn Tuấn

Bực tức, nhóm của Lộc tìm hiểu những thanh niên gây sự với mình thì biết được trong 8 đối tượng trên có 2 người tên Tuấn “cụ” và Tý “Sirius” đang ở trọ khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Lúc này, nhóm Lộc tìm đến nhà Nguyễn Văn Nhẫn (SN 1994, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình) tiếp tục nhậu và kể lại sự việc cho Nhẫn nghe. Nghe xong, Nhẫn gọi Vũ dẫn đường cùng Lộc, Trung, Toàn kéo đến phòng trọ "tính sổ" Tuấn.

Khi đến nơi, Lộc ở ngoài ngồi trên xe đợi, còn Nhẫn, Trung, Vũ, Toàn xông vào phòng trọ đánh hội đồng Tuấn. Bị tấn công bất ngờ, Tuấn vùng chạy vào trong nhà chốt cửa lại. Sau một hồi đạp cửa không được, Nhẫn, Trung, Vũ, Toàn bỏ đi thì bất ngờ bị Tuấn cầm khúc gỗ xông ra tấn công. Thấy con trai đuổi đánh nhóm thanh niên, ông Chung (cha của Tuấn) cũng lấy chiếc búa đóng đinh đuổi theo truy sát.

Không “xử” được 3 thanh niên trên, 2 cha con quay về nhà thì phát hiện Lộc đang ngồi trên xe máy. Tức khí, Tuấn dùng gậy đánh vào người làm Lộc té xuống đường, cùng lúc ông Chung chạy đến phang mấy nhát búa vào đầu Lộc khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Gây án xong, cha con bỏ trốn. Riêng Lộc được người dân đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. 

Cơ quan chức năng kêu gọi Đinh Văn Chung và Đinh Văn Tuấn nhanh chóng đến trụ sở công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN