Hỗn chiến dưới ruộng, “Hai lúa” chết thảm

Năm anh “Hai lúa” do mâu thuẫn đã chia làm 2 nhóm giáp la cà hỗn chiến giữa đêm tối và gây ra hậu quả đau lòng.

Ngày 10/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Lê Văn Hào, Lê Văn Dũng và Lê Trọng Hữu (cùng ngụ ở ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) do liên quan đến cái chết của anh Võ Văn Suôn (22 tuổi, ngụ cùng địa phương) trong vụ "hỗn chiến" tối 4/10.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 4/10, anh Suôn và anh Tập đi xuồng ra cánh đồng anh Tập thuê ở ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh để lấy lúa chét cho vịt ăn. Khi đến nơi thì thấy Dũng, Hữu và Khá (11 tuổi) đang cào ốc trên phần ruộng mà anh Tập thuê nên giữa hai bên xảy ra cự cãi.

Anh Tập dùng cây sào gỗ đánh Dũng. Bị đánh, Dũng, Khá và Hữu bỏ đi. Một lúc sau, Dũng điện thoại kêu con trai là Hào đến tìm anh Suôn, anh Tập đánh trả thù cho bõ tức.

Ngay trong đêm, Dũng, Hữu, Hào chống xuồng quay lại chỗ cào ốc. Giáp mặt, Hào dùng cây dầm bằng gỗ đánh anh Suôn, Hữu cầm sào đánh anh Tập. Anh Tập và Hữu vật lộn nhau dưới ruộng, sau đó Hữu bỏ chạy. Còn anh Suôn bị Hào đánh vào đầu, vai, bụng và nhấn nước khoảng 10 phút. Sau đó Hào gặp Dũng rồi cả hai quay lại tìm Hữu vì tưởng Hữu bị dìm dưới ruộng. Trong lúc Hào xuống ruộng mò tìm Hữu thì phát hiện anh Suôn đã chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN