Cảnh sát truy đuổi, nổ súng bắt 2 tên trộm

Nhân lúc vắng người, 2 tên trộm đột nhập vào trường để trộm tài sản. Tuy nhiên, khi định tẩu thoát thì bị các trinh sát truy đuổi và nổ súng, bắt gọn cùng tang vật.

Ngày 7.12, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM vẫn đang tạm giữ Lê Văn Dũng (SN 1950, quê Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Dũng (SN 1971, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Cảnh sát truy đuổi, nổ súng bắt 2 tên trộm - 1

Hai đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an.

Trước đó, rạng sáng 3.12, lực lượng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 3 tuần tra trên các tuyến đường của địa bàn quận thì phát hiện 2 người đàn ông đi xe máy có dấu hiệu khả nghi, nên âm thầm theo dõi.

Khi đến trường Marie Curie trên đường Lê Quý Đôn (quận 3), bộ đôi này dựng xe trước cổng trường. Tên ngồi sau xuống xe, lẻn vào khuôn viên trường lấy trộm 1 xe gắn máy, 3 điện thoại di động cùng túi tiền chạy ra ngoài rồi cùng đồng bọn rồ ga định tẩu thoát.

Ngay lúc này, lực lượng cảnh sát ập đến truy đuổi. Các chiến sĩ cảnh sát đã bắt gọn 2 đối tượng sau khi nổ súng bắn chỉ thiên.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp. Riêng Lê Văn Dũng đã có 8 tiền án về tội trộm cắp, cướp giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN