Cảnh sát nổ cả chục phát đạn khống chế kẻ giết người

Sau khi giết người, hung thủ đóng cửa cố thủ nhiều giờ, đâm bị thương một thiếu úy cảnh sát khi bị vây bắt.

9h sáng nay (5-3), Công an tỉnh Bình Thuận đã khống chế thành công Võ Văn Giàu (21 tuổi, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) sau khi gây án mạng và cố thủ nhiều giờ trong nhà.

Cảnh sát nổ cả chục phát đạn khống chế kẻ giết người - 1

Căn nhà Giàu cố thủ.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay do có mâu thuẫn, Giàu đã dùng dao đâm chết Phạm Văn Sơn (23 tuổi, ngụ cùng xã) trong một căn nhà bỏ hoang ở xã Hàm Thắng.

Sau khi gây án mạng, Giàu chạy về nhà cách hiện trường vụ án khoảng 50m và cầm dao đóng cửa cố thủ.

Lực lượng cảnh sát đã được huy động đến bao vây căn nhà, dùng loa vận động Giàu buông vũ khí. Ba mẹ Giàu đứng trước cửa thuyết phục con nhưng không thành, cảnh sát cơ động sử dụng lá chắn được lệnh áp sát ném lựu đạn cay.

Cảnh sát nổ cả chục phát đạn khống chế kẻ giết người - 2

Chân dung đối tượng Võ Văn Giàu.

Giàu vào nhà vệ sinh dùng khăn ướt để tránh hơi cay và tiếp tục cố thủ. Khi lực lượng cảnh sát áp sát dồn Giàu vào góc phòng, hung thủ đã dùng dao đâm qua kẽ lá chắn vào mắt một thiếu úy cảnh sát gây thương tích.

Lực lượng cảnh sát đã bắn khoảng 10 phát đạn cao su vào người Giàu mới khống chế được đối tượng này.

Hàng trăm cảnh sát bao vây đối tượng cố thủ trong khu biệt thự liền kề

Sau khi phát hiện nam thanh niên có biểu hiện bất thường đi vào quán ăn trong khu biệt thự liền kề, người dân đã báo tin...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nam ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN