Cảnh sát dầm mình dưới hồ mò cây búa là hung khí gây án mạng

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi dùng búa đập vào đầu nạn nhân đến chết, hung thủ đã phi tang hung khí bằng cách ném xuống một hồ nước.

Để xác định, làm rõ hành vi phạm tội của hung thủ, việc tìm và thu giữ hung khí gây án trong vụ án hình sự là rất quan trọng.

Từ lời khai cho rằng do nhớ lại mâu thuẫn nhiều năm về trước, thời điểm mà anh Nguyễn Văn Hoàn còn làm công an viên ở địa phương, nên Nguyễn Văn Ngọc đã chuẩn bị sẵn cây búa đến nhà nạn nhân gây án, sau đó ném xuống hồ nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra, cảnh sát PCCC - CHCN đã cử lực lượng lặn tìm tang vật.

Đến sáng 21-10, cây búa được nhận định là hung khí gây án đã được tìm thấy dưới hồ Suối Đá, địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Cơ quan công an tìm được tang vật

Cơ quan công an tìm được tang vật

Như CAO đã đưa tin, lúc 10 giờ 40 ngày 18-10 tại một cửa hàng trên địa bàn thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Kẻ thủ ác dùng búa tấn công khiến nạn nhân tử vong

Kẻ thủ ác dùng búa tấn công khiến nạn nhân tử vong

Vào thời điểm này, Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982, ngụ xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) đi vào cửa hàng, phía trước có hai người đàn ông đang ngồi đánh cờ trên ghế đá. Khi đến gần, Ngọc bất ngờ rút trong túi quần ra một cái búa rồi liên tiếp đập vào đầu anh Nguyễn Văn Hoàn (SN 1979, ngụ cùng xã) làm anh Hoàn gục xuống ghế, sau đó tử vong.

Sau khi ra tay, Ngọc nhanh chóng rời khỏi hiện trường, sau đó đến Công an TP.Phan Thiết đầu thú.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất ngờ dùng búa tấn công người đang chơi cờ tử vong

Vào cửa hàng tạp hóa mua đinh nhưng lại bất ngờ dùng búa tấn công người khác trong lúc đang chơi cờ khiến nạn nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Long ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN