Cần tiền liên hoan lớp, 9x sát hại cụ bà 70

Y dùng cuốc đập liên tiếp vào đầu và mặt bà Vinh khiến bà lăn ra bất tỉnh.

Sáng ngày 30/8, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Lê Duy Chung (SN 1996, ngụ xã Điền Lư, huyện Bá Thước, học sinh lớp 9 Trường THCS Điền Lư) 12 năm tù về tội giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng, chiều ngày 3/5, khi đi vào rẫy cùng bố, Chung đã bỏ quên chiếc kéo nên quay lại tìm thì thấy bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1942, ngụ cùng xã) đang làm rẫy một mình.

Nhớ lại việc chưa có 100.000 đóng tiền liên hoan với lớp cuối năm học, Chung nảy sinh ý định giết bà Vinh để cướp tài sản.

Cần tiền liên hoan lớp, 9x sát hại cụ bà 70 - 1

Lê Duy Chung tại phiên tòa sơ thẩm.

Để thực hiện ý đồ, Chung lân la hỏi chuyện bà Vinh. Đến gần 18 giờ thì y cùng bà Vinh ra về. Chung vờ “tốt bụng” để bà Vinh đi trước và vác cuốc hộ bà.

Khi đi được một đoạn, thấy điều kiện thuận lợi, hắn liền dùng cuốc đập liên tiếp vào đầu và mặt bà Vinh khiến bà lăn ra bất tỉnh.

Nghi ngờ bà Vinh chưa chết, hắn tiếp tục ngồi lên người rồi ra sức dùng tay bóp cổ cho đến khi nghĩ rằng bà Vinh đã chết mới thôi.

Sau đó, y lục túi lấy 261.000 đồng và tháo đôi bông tai bỏ chạy.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra đôi bông tai là giả, y đã vứt lại rồi ra suối tắm với bố như không có chuyện gì xảy ra.

Bà Vinh được người nhà phát hiện sớm đưa đi cấp cứu nên thoát chết thần kỳ, với tỉ lệ thương tật là 52,79%.

Sáng hôm sau, Chung đã đến Công an xã Điền Lư đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN