Cá độ 15 trận World Cup 2018, "trùm" 9X và 8 con bạc xộ khám

Cảnh sát bắt giữ chủ quán internet tổ chức cá độ các trận đấu tại World Cup 2018 cùng 8 đối tượng cá độ.

Cá độ 15 trận World Cup 2018, "trùm" 9X và 8 con bạc xộ khám - 1

Nguyễn Xuân Hoán tại cơ quan điều tra. 

Ngày 28/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Kim Động vừa triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Xuân Hoán (SN 1990, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, chủ quán internet) tổ chức.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thực hiện tăng cường đấu tranh xử lý tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup năm 2018, Công an huyện Kim Động xác lập chuyên án triệt phá các tụ điểm cá độ trên địa bàn.

Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 21h40 ngày 23/6, các trinh sát thuộc đội cảnh sát Hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát ma túy Công an huyện Kim Động đã triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Xuân Hoán tổ chức. Cảnh sát thu giữ tại chỗ hơn 27 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 sổ ghi chép theo dõi việc cá độ bóng đá.

Cá độ 15 trận World Cup 2018, "trùm" 9X và 8 con bạc xộ khám - 2

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ.

Quá trình điều tra Công an huyện Kim Động đã làm rõ 8 đối tượng cùng tham gia cá độ với Hoán trong 15 trận bóng đá thuộc khuôn khổ vòng chung kết World cup năm 2018 với tổng số tiền cá độ khoảng 200 triệu đồng. Hoán là chủ quán game internet.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an huyện Kim Động đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hoán để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hai ”trùm” cá độ bóng đá sa lưới trước loạt trận cuối vòng bảng World Cup 2018

Cảnh sát xác định đường dây cá cược, lô đề của Tuấn “béo“ và Tuân “sáu“ có giao dịch gần 100 tỷ đồng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN