Bước sa ngã của nghi phạm sát hại nam sinh lớp 8 ở nương mía

Sự kiện: Tin pháp luật Sơn La

Theo lãnh đạo địa phương, Cường bỏ học từ sớm và giao du với những đối tượng bất hảo, không có công ăn việc làm ổn định.

Ngày 15/4, Công an tỉnh Sơn La đang tạm giữ hình sự Lò Mạnh Cường (SN 2003, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Lò Mạnh Cường chưa đến 20 tuổi nhưng đã nghiện ma tuý từ lâu

Lò Mạnh Cường chưa đến 20 tuổi nhưng đã nghiện ma tuý từ lâu

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Chiềng Lương cho biết, Cường chưa có tiền án, tiền sự nhưng đã nằm trong diện theo dõi người nghiện của địa phương từ lâu. Đối tượng bỏ học từ sớm và giao du với những đối tượng bất hảo, không có công ăn việc làm ổn định.

“Kinh tế của gia đình Cường không khá giả, đối tượng không có công việc ổn định, bố đối tượng đã mất, mẹ thì ốm yếu, chỉ làm nông nghiệp”, vị lãnh đạo này cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Chiềng Lương, tối 4/4, Công an xã Chiềng Lương phát hiện, bắt quả tang Cường đang sử dụng trái phép chất ma tuý. Chính quyền địa phương đã phối hợp với công an lập hồ sơ, đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, không ai ngờ tới việc số ma tuý mà Cường sử dụng lại chính là thứ có được sau khi đối tượng gây ra án mạng.

Khai nhận về hành vi gây án với cơ quan điều tra, Lò Mạnh Cường cho hay ngày 4/4, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã một mình đi bộ từ nhà đến khu vực hỏm Buôm Hậu, bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để tìm nạn nhân cướp tài sản.

Khoảng 12h15 cùng ngày, Cường phát hiện em H.V.V (học sinh lớp 8, trú xã Chiềng Lương) một mình đang điều khiển xe máy đi học về nên đối tượng đã vẫy xin đi nhờ xe, sau đó sử dụng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, lưng nạn nhân. 

Bị đâm bất ngờ, em V. ngã xe máy và bỏ chạy xuống vực hẻm vườn mía cạnh đường, tử vong. Sau khi đâm chết nạn nhân, Cường nhanh chóng cướp xe máy đi đến xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn bán xe được 1 triệu đồng cho một tiệm xe máy rồi tìm mua ma túy sử dụng cho bản thân. 

Sau khi sử dụng ma túy, ngày 5/4, Cường đã bị Công an huyện Mai Sơn kiểm tra, lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Khoảng 8h30 ngày 11/4, một số người dân ở bản Lù, xã Chiềng Lương đang chặt mía tại nương mía thì phát hiện 1 tử thi nam giới nằm chết ở khe rãnh nước cạn trong vườn mía.

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định tử thi là em H.V.V. Sáng 4/4, em V. đi học, sau đó không trở về nhà, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân đã phân hủy, có khoảng 15 vết đâm do dao ở vùng cổ và lưng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam sinh lớp 8 tử vong với nhiều vết thương sau 1 tuần mất tích

Người dân khi đi làm ngang qua nương mía đã tá hỏa phát hiện thi thể em V.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN