"Bóc lịch" 20 năm, đền trăm triệu vì... cái đèn pin

Mâu thuẫn quanh việc mất đèn pin, Long cầm dao đâm chết hàng xóm.

Ngày 11-4, trong phiên xử sơ thẩm lưu động, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Long (SN 1986, ngụ thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 18-9-2013, sau khi giúp hàng xóm dọn dẹp nhà cửa sau lũ, Long uống rượu rồi về tiếp tục dọn dẹp nhà mình. Tìm không thấy chiếc đèn pin đâu, Long nghi ngờ ông Trương Văn Hải (SN 1947, ngụ cùng thôn) ăn trộm nên tìm đến nhà “hỏi cho ra lẽ”, hai bên xảy ra cãi vã.

"Bóc lịch" 20 năm, đền trăm triệu vì... cái đèn pin - 1

Con dao phay Long dùng đâm chết ông Hải.

Long về nhà lấy cuốc chĩa, dao phay rồi quay trở lại nhà ông Hải để “tính sổ”. Trong lúc xô xát, Long dùng dao phay đâm trúng bụng ông Hải khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngoài 20 năm tù cho tội giết người, Long còn bị tòa tuyên bồi thường hơn 105 triệu đồng cho gia đình ông Hải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN