Bình Dương: Nghi án bé trai 2 tuổi bị bạn trai của mẹ bạo hành

Người nhà cho biết, bé Tr. bị mẹ và người tình tên Sơn đồng lõa bạo hành gây thương tích. Thế nhưng, khi cơ quan mời làm việc, Sơn khai, da bé nhạy cảm nên “thơm” má dẫn đến vùng da có vết bầm...

Mẹ đồng lõa với bạn tình bạo hành con?

Ngày 21/5, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân bé trai 2 tuổi nghi bị bạn trai của mẹ bạo hành phải nhập viện xảy ra tại địa bàn phường.

Theo hồ sơ, bé N.T.M.Tr. (2 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM có dấu hiệu bị người lớn bạo hành, gây nhiều vết thương tím phần mông, thân, tay và trán.

Bình Dương: Nghi án bé trai 2 tuổi bị bạn trai của mẹ bạo hành - 1

Hình ảnh mông bé Tr. bầm tím được người nhà chia sẻ trên facebook.

Trước đó, anh trai mẹ bé Tr. là N.H.T. (24 tuổi,) đến Công an phường An Bình trình báo về việc cháu trai bị một người đàn ông tên Trần Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM, là bạn trai mẹ bé) đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng mời chị N.T.N. (18 tuổi, ngụ phường An Bình, mẹ bé Tr.) và Trần Thanh Sơn lên làm việc. Qua quá trình đối chất những lời khai trong đơn tố cáo, N. và Sơn đều khẳng định không có việc đánh đập bé Tr.. Hai người này cho rằng vết bầm tím trên má và mặt bé T. là do Sơn thấy bé dễ thương nên hay bế bé rồi "thơm" vào má. Da bé T. quá nhạy cảm nên để lại vết bầm.

Còn nhiều vết bầm tím trên cơ thể và tay chân của bé Tr., N. và Sơn giải thích, trước đó khoảng một tuần, hai người dẫn bé đi chơi thì bị té dẫn đến thương tích phải nhập viện. Trước những lời lập luận của đôi tình nhân, cơ quan công an tiếp tục tiến hành việc giám định thương tích trên người bé Tr. để sớm có kết luận điều tra.

“Trước mắt, công an phải chờ kết luận chữa bệnh của bé Tr. tại bệnh viện nhi Đồng 2. Ai là người làm bé bị thương đều được xử lý công khai, đúng người đúng tội…”, Thiếu tá Tùng nói.

Bình Dương: Nghi án bé trai 2 tuổi bị bạn trai của mẹ bạo hành - 2

Hình ảnh tay chân bé Tr. thương tích.

Cùng lúc đến công an trình báo sự việc, anh T. cũng đăng nhiều hình ảnh về bé Tr. lên trên facebook cá nhân. Sau đó, có gần 4 triệu lượt người chia sẻ và hàng nghìn bình luận tỏ thái độ phẫn nỗ với người mẹ vô tâm.

Gia đình phản đối mối tình của mẹ bé

Khi status của anh T. đăng về hoàn cảnh người cháu trai được lan truyền trên mạng, nhiều người đã xác nhận thông tin vụ việc là đúng. Điều đáng nói, N. năm nay mới 18 tuổi.

Trước đó, N. có người yêu rồi sinh ra bé Tr. nhưng mâu thuẫn tình cảm nên chia tay. N. nhận phần nuôi con một mình nhưng chỉ một thời gian ngắn N. lại có tình mới là Sơn. Hiện tại, Sơn và N. chung sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Người đàn ông này đã trải qua một đời vợ, từng đi tù 42 tháng về tội Cố ý gây thương tích.

Bình Dương: Nghi án bé trai 2 tuổi bị bạn trai của mẹ bạo hành - 3

Bé Tr. đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.

Trong thời gian N. và Sơn quen nhau, gia đình anh T. liên tục phản đối. Có lẽ, đây cũng là một phần nguyên nhân của việc Sơn có dấu hiệu “ganh ghét” con riêng của vợ hờ. Người thân nhìn thấy những vết tím bầm trên người bé Tr. đã không cầm được nước mắt mới có lời lẽ khuyên N. quan tâm chăm sóc con, đừng yêu đương mù quáng. Lúc này, N. thẳng thừng nói: “Con tôi nuôi tôi có quyền dạy, thích tôi ủy quyền làm con nuôi của Sơn”.

Theo anh T. tâm sự, gia đình rất bức xúc về hành động của em gái và nhân tình. Mặc dù người thân đã khuyên N. dừng việc dạy dỗ con bằng đòn roi nhưng người phụ nữ này vẫn không lắng nghe. Ngược lại, N. và Sơn còn tỏ thái độ phản ứng mạnh mẽ khi người khác can thiệp vào chuyện tình cảm. Vì quá bức xúc, gia đình anh T. phải nhờ tới sự can thiệp của pháp luật và truyền thông. Hiện tại, sức khỏe bé Tr. đã tạm thời bình ổn, các vết thâm tím trên đùi, mông đã mờ dần. Tuy nhiên, bé hay quấy khóc về đêm, thường hay giật mình và không muốn gần mẹ.

“Trước mắt, phía cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ liên quan tới vụ việc để có kết luận điều tra sớm nhất. Khi đó, kết quả đúng như báo chí và người nhà trình báo sẽ xử lí nghiêm mình người có tội…”, Thiếu tá Tùng cho biết.

Xử phạt hành vi bạo hành trẻ em

PV đã trao đổi với Luật sư Trần Đình Dũng, trung tâm Tư vấn Luật TP.HCM về hành vi phạm tội liên quan đến việc bạo hành trẻ em. Theo luật sư Dũng phân tích: Tùy theo động cơ, mục đích và mức độ nghiêm trọng của hậu quả để lại, người thực hiện bạo hành trẻ em có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính (bồi thường tiền) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (ngồi tù, chung thân, tử hình). Cụ thể:

a. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 thể hiện rõ quan điểm tôn trọng và bảo vệ các quyền trẻ em:

Thứ nhất: “Trẻ em được gia đình, nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự”, “Mọi hành vi vi phạm quyền của trẻ em, làm tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em đều bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật” (theo Điều 14 và khoản 2 Điều 6 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định).

Thứ hai: Hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em là một trong những hành vi bị nghiêm cấm (theo khoản 6 Điều 7 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định). Hành vi này được hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định 71/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định của luật, bao gồm: Xâm phạm thân thể, đánh đập, đối xử tồi tệ đối với trẻ em…; Gây tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự,… Dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em, làm trẻ em tổn thương, đau đớn thể xác và tinh thần...

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những hành vi được liệt kê cụ thể như trên có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

b. Pháp luật quy định truy cứu trách nhiệm hình sự với một trong các tội sau:

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe đối với trẻ em với mức phạt tù cao nhất là 3 năm (theo điểm d khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự (BLHS) quy định); Tội vô ý làm chết người với mức phạt tù cao nhất là 5 năm (theo khoản 1 Điều 98 BLHS quy định); Tội giết trẻ em với mức phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình (theo điểm c khoản 1 Điều 93 BLHS quy định)….

PV đã trao đổi với Luật sư Trần Đình Dũng, trung tâm Tư vấn Luật TP.HCM về hành vi phạm tội liên quan đến việc bạo hành trẻ em. Theo luật sư Dũng phân tích: Tùy theo động cơ, mục đích và mức độ nghiêm trọng của hậu quả để lại, người thực hiện bạo hành trẻ em có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính (bồi thường tiền) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (ngồi tù, chung thân, tử hình). Cụ thể:

Bố đánh con gái ruột để “đuổi vong”

Ngày 9/8, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã tạm giữ Nguyễn Phi Phú (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi hành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Trần (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN