Bị vây bắt, nhóm trộm chó liều lĩnh chém bị thương 2 sĩ quan công an

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện khi đang bán chó vừa ăn trộm, Trung và Quang đã dùng “hàng nóng” chém bị thương 1 đại úy và 1 thiếu úy công an.

Nhóm trộm chó cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Nhóm trộm chó cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Ngày 5-1, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Đình Quang (SN 1991), Nguyễn Quang Trung (SN 1990, cùng trú xã Phúc Thọ), Đậu Xuân Lan (SN 1968, trú tại xóm Xuân Tình, xã Nghi Xuân) để làm rõ về hành vi câu trộm chó, tiêu thụ chó do trộm cắp và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 3-1, sau thời gian gian mật phục, theo dõi tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phát hiện Quang, Trung đang có hành vi bán chó trộm cắp cho Đậu Xuân Lan nên triển khai lực lượng vây bắt. 

Phát hiện lực lượng công an, Quang, Trung đã dùng dao mác chống trả quyết liệt để tẩu thoát. Hậu quả, trong quá trình vây bắt, đại úy Nguyễn Đình Cường, Quyền Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy bị thương ở đầu gối; thiếu úy Nguyễn Trung Kiên, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy bị gãy ngón tay út và xương bàn tay phải. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cao, tổ công tác đã khống chế được các đối tượng ngay sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 7 con chó các loại nặng 120 kg; 3 chiếc xe máy; 3 thanh đao; 1 súng bắn điện; 1 súng bắn bi; 3 chiếc điện thoại di động; 2,35 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị trai làng vây bắt, nhóm cẩu tặc nổ súng, vứt xe chạy thoát thân

“Lạc” vào ngôi làng vừa đánh chết 1 tên trộm chó, 4 đối tượng đã bị vây bắt và buộc phải bỏ xe lại rồi nổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN