Bị tên cướp đâm liên tiếp, nạn nhân thoát đại họa nhờ xử lý khôn khéo

Sự kiện: Tin pháp luật

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận thấy H van xin nên thương tình chở H đi trên chính chiếc xe vừa cướp được của nạn nhân.

Vũ bị bắt giữ sau khi gây án.

Vũ bị bắt giữ sau khi gây án.

Ngày 5/10, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Vũ (SN 2001, trú xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận chiều 4/10, đối tượng gặp nam sinh là H (SN 2006, học sinh Trung học phổ thông) điều khiển xe máy đi chơi nên đã mượn xe nhưng không được. Sau đó, Vũ nhờ H chở ra khu vực đền Bắc Lệ, huyện Hữu Lũng.

Đi được một đoạn, Vũ nảy sinh ý định cướp xe máy của H để bán lấy tiền tiêu xài. Đến đoạn đường vắng, Vũ rút dao mang theo trong người kề cổ H để cướp.

Vũ cùng tang vật là chiếc xe máy tại cơ quan công an.

Vũ cùng tang vật là chiếc xe máy tại cơ quan công an.

Bị đe doạ, H van xin rồi chống cự thì bị Vũ đâm nhiều nhát, bị thương phần mềm. Cướp được xe, Vũ định phóng đi thì H lôi lại van xin “anh đi đâu, em chở anh đi”. Thấy nạn nhân van xin, Vũ thương tình nên đã chở H đi. Đến trung tâm xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, thấy đông người, H đã tri hô “cướp” khiến Vũ hoảng sợ, vứt xe máy bỏ chạy. Nạn nhân sau đó điều khiển xe máy đến trụ sở UBND và Công an xã Tân Thành trình báo.

Nhận tin báo, Công an huyện Hữu Lũng phối hợp với Công an xã Tân Thành và Hoà Sơn đã tổ chức lực lượng truy bắt và đã bắt giữ Hoàng Văn Vũ chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi đối tượng gây án.

Nguồn: [Link nguồn]

Cướp taxi nhưng không biết lái, liền bị công an bắt giữ

Ma Văn Tàng (SN 1989, trú tại xóm Khuôn Cướm, xã Yên Trạch, Phú Lương, Thái Nguyên) kề dao vào cổ tài xế taxi yêu cầu đưa tiền, tài sản, nhưng nạn nhân đã kịp thời bỏ chạy....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nhật ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN