Bị sát hại giữa đường vì... viết đơn ly hôn giúp

Sự kiện: Tin nóng Đồng Nai

Chỉ vì giúp viết đơn ly hôn, nạn nhân bị con trai người nhờ dùng dao đâm chết.

Ngày 19-8, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử lưu động đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Ân 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, ông Đỗ Văn Sơn muốn ly hôn với vợ là bà Huỳnh Thị Hoa nên nhờ ông Dương Văn Đạo viết giùm đơn ly hôn.

Bị cáo Đỗ Duy Ân tại tòa. Ảnh: CTV

Bị cáo Đỗ Duy Ân tại tòa. Ảnh: CTV

Đến ngày 4-1, ông Đạo đến nhà ông Sơn thì xảy ra mâu thuẫn với bà Hoa dẫn đến cự cãi nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, bà Hoa kể lại vụ việc cho con trai nghe.

Vào ngày 16-1, sau khi uống rượu, Ân điều khiển xe máy đến khu vực ấp 4 (xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai) thì gặp ông Đạo đi xe theo chiều ngược lại. Bị cáo liền chặn đầu xe rồi đánh ông Đạo.

Trong lúc xô xát, bị cáo dùng dao mang theo tấn công ông Đạo khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Ân đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cô gái xinh đẹp bị người yêu sát hại dã man giữa đường

Sau khi đâm trọng thương chị H. giữa đường, Biên đã uống thuốc diệt cỏ với ý định tự tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VŨ HỘI ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN