Bị nhắc đeo khẩu trang, thanh niên hùng hổ bóp cổ cảnh sát

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Thấy thanh niên không đeo khẩu trang, tổ công tác đã nhắc nhở tuy nhiên người này đã không chấp hành còn xông vào tấn công cán bộ công an.

Ngày 17/4, Công an TP.Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bá Dũng (SN 1986, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Bá Dũng tại trụ sở công an.

Nguyễn Bá Dũng tại trụ sở công an.

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 6h30 ngày 14/4, tổ công tác của Công an phường Văn Chương làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 phát hiện một thanh niên không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch tại khu vực hồ Văn Chương.

Khi tổ công tác nhắc nhở đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 05 của UBND TP.Hà Nội thì thanh niên này không chấp hành và có hành vi tấn công, bóp cổ một cán bộ Công an.

Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Bá Dũng và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Khởi tố đối tượng đánh bảo vệ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Bị bảo vệ nhắc nhở vì không đeo khẩu trang khi tập thể dục, nam thanh niên hùng hổ lao vào tấn công khiến nạn nhân thương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN