Bị nghi trộm tiền, nam sinh lớp 9 nhảy xuống sông Gianh tự vẫn

Sự kiện: Tin nóng Quảng Bình

Người nhà mất một số tiền đã nghi T. lấy nên nam sinh lớp 9 này buồn bã chạy xe đạp đến giữa cầu Ba Tâm rồi gieo mình xuống sông Gianh tự vẫn.

Chiều 12-2, ông Đậu Đình Hùng - Chủ tịch UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khi một nam sinh gieo mình xuống sông Gianh tự vẫn.

Cầu Ba Tâm, đoạn qua địa phận xã Lê Hóa và Thuận Hóa - nơi xảy ra sự việc sáng nay

Cầu Ba Tâm, đoạn qua địa phận xã Lê Hóa và Thuận Hóa - nơi xảy ra sự việc sáng nay

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Chí T. (SN 2008, ngụ xã Lê Hóa), học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Hóa.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, người thân của T. mất tiền, nghi em lấy. Sáng nay, T. sang nhà cậu mượn xe đạp điện chạy đến giữa cầu Ba Tâm, đoạn qua địa phận xã Lê Hóa và Thuận Hóa, bỏ lại xe rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Gianh tự vẫn.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng cứu. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, nam sinh được đưa lên bờ nhưng đã tử vong.

Được biết, bố mẹ T. ly hôn đã lâu, em hiện ở với mẹ, được nhiều người đánh giá là ngoan, học giỏi, bạn bè và thầy cô Trường THCS Lê Hóa đều yêu mến.

Theo Công an xã Lê Hóa, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên đang được điều tra.

Đại diện chính quyền, các đoàn thể địa phương, Trường THCS Lê Hóa và người thân đang tiến hành lo hậu sự cho nạn nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện nam thanh niên tử vong trong nhà nghỉ

Một nam thanh niên thuê phòng nghỉ nhưng 2 ngày không ra ngoài, khi chủ nhà nghỉ mở cửa thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HOÀNG PHÚC ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN