Bị cha dượng dâm ô, nữ sinh tự tử

Tháng 3/2011, Như mua 7 đĩa phim giới tính về nhà mở xem sau đó cất vào tủ.

Ngày 28/9, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án, sửa án sơ thẩm từ 5 năm tù xuống còn 4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Như (SN 1954, ngụ huyện Bình Chánh) về tội dâm ô trẻ em.

Như và bà B.N. chung sống với nhau như vợ chồng tại huyện Bình Chánh-TPHCM từ năm 2004. Đến năm 2008, con gái bà N. (SN 1998) đến nhà Như ở với mẹ để tiện đường đi học.

Tháng 3/2011, Như mua 7 đĩa phim giới tính về nhà mở xem sau đó cất vào tủ. Tình cờ phát hiện con gái bà N. xem những đĩa phim trên, Như đã la mắng nhưng sau đó không la nữa mà có hành vi sờ mó, khẩu dâm với nữ sinh này.

Tháng 2/2012, nữ sinh này vào nhà vệ sinh của trường dùng dao cắt cổ tay tự tử thì được giáo viên phát hiện kịp thời, báo gia đình biết. Như bị công an mời lên thẩm vấn thì thừa nhận hành vi dâm ô với con riêng của vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN