Bị bắt khi đang ôm 16 bánh heroin, dùng dao cứa cổ tự tử bất thành

Sự kiện: Tin ngắn

Ngày 17/5, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng, biểu dương, khen thưởng Công an huyện Mường Chà và các thành viên Ban Chuyên án vì đã có thành tích xuất sắc, bắt quả tang một cặp vợ chồng về hành vi mua bán trái phép 16 bánh heroin.

Trước đó, vào hồi 17h35’ ngày 15/5/2023, tổ công tác do Công an huyện Mường Chà chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang 2 vợ chồng Giàng A Lềnh (SN 1986) và Mùa Thị Dính (SN 1988), trú tại bản Nà Bủng 1, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 16 bánh heroine và một số tài liệu có liên quan.

Đối tượng Mùa Thị Dính (dấu X) cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Đối tượng Mùa Thị Dính (dấu X) cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Đối tượng Giàng A Lềnh được cơ quan Công an đưa đi cấp cứu tại tại Trung tâm y tế huyện huyện Mường Chà.

Đối tượng Giàng A Lềnh được cơ quan Công an đưa đi cấp cứu tại tại Trung tâm y tế huyện huyện Mường Chà.

Quá trình vây bắt, đối tượng Giàng A Lềnh đã dùng dao mang theo chống trả quyết liệt lại tổ công tác hòng tẩu thoát. Sau đó, biết không thể trốn thoát, Lềnh đã dùng dao tự cứa cổ và đâm vào bụng của mình để tự tử. Song với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, tổ công tác đã khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và đưa đối tượng về Trung tâm y tế huyện Mường Chà cấp cứu.

Hiện đối tượng đã qua cơn nguy kịch và lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ án.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 30 nghìn viên ma tuý tổng hợp giấu trong bánh ngọt, mỹ phẩm

Tổ công tác phát hiện xe ô tô chở mỹ phẩm và bánh ngọt, cắt mỹ phẩm và bánh ngọt ra thì phát hiện bên trong có chứa ma tuý tổng hợp với tổng số là 30 nghìn viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang - Nông Tuấn ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN