Bé trai 12 tuổi bị anh cùng cha khác mẹ tạt xăng đốt đã tử vong

Sự kiện: Tin nóng

Sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, do vết thương quá nặng, bé trai 12 tuổi đã không qua khỏi.

Chiều 7/9, UBND xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long xác nhận, bé trai Trương Hoài Thanh (12 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa) đã tử vong.

Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Đây là nạn nhân thứ 2 trong vụ phóng hỏa sát hại mẹ kế xảy ra địa phương cách nay gần 2 tuần

Cùng ngày, bà Đỗ Thị Thanh Điệp, Trưởng Ban Nhân dân ấp Mỹ Hưng 1 (xã Mỹ Hòa) xác nhận, sau nhiều ngày điều trị tích cực, đến sáng 6/9, cháu Thanh đã tử vong tại TP.HCM. Thi thể cháu được gia đình đưa về quê ngoại ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để lo hậu sự.

Trước đó, ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Hoài Thương (SN 1996, ngụ ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20h ngày 28/8, sau khi nhậu xong, Thương đi bộ về nhà và nhớ lại mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Thanh Nhừng (SN 1975, ngụ xã Mỹ Hòa, mẹ kế của Thương). Và Thương nảy sinh ý định giết chết mẹ kế.

Ngay sau đó, Thương điều khiển xe máy đi đến tiệm tạp hóa gần nhà mua ba lít xăng rồi mang về nhà. Thương thấy bà Nhừng và em Trương Hoài Thanh (Thanh là em trai cùng cha khác mẹ với Thương) đang nằm ngủ trong mùng nên lấy xăng tạt vào, dùng bật lửa châm làm bà Nhừng và Thanh bị cháy toàn thân.

Hai mẹ con bà Nhừng bỏ chạy ra ngoài tri hô và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến chiều 29/8 bà Nhừng tử vong.

Còn Thương, sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường rồi lên xe bỏ trốn. Đến ngày 30/8, Thương đến Công an thị xã Bình Minh đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Một thanh niên tưới xăng đốt chết mẹ kế

Nhớ lại mâu thuẫn trước đó, Thương liền mua xăng về đốt mẹ kế cùng em trai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Tính ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN