Bắt tạm giam đối tượng xuống tay truy sát em trai sau bữa cơm tối

Sự kiện: Tin pháp luật

Do mâu thuẫn trong bữa ăn, Điền đã dùng dao xuống tay truy sát em trai dã man.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Điền (SN 1966, trú tại thôn Sau, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) về tội “Giết người”.

Trước đó, tối 23/6, tại nhà của ông Trần Văn Lý (anh trai của Điền, trú cùng thôn), trong lúc ăn cơm, nói chuyện, Điền và em trai ruột là anh Trần Văn Liên (SN 1977, trú tại thôn Đại Đồng 1, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa) nảy sinh mâu thuẫn.

Trần Văn Điền tại cơ quan công an

Trần Văn Điền tại cơ quan công an

Tại đây, Điền mắng chửi và dùng đũa chọc vào mặt Liên. Được mọi người can ngăn nên anh Liên ra về. Khi lên xe máy chuẩn bị về nhà thì Trần Văn Điền bất ngờ đuổi theo, dùng dao (loại dao gọt hoa quả) đâm nhiều nhát vào hai bên sườn anh Liên. Hậu quả làm anh Liên bị thương nặng, phải cấp cứu, điều trị nhiều ngày tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Được biết, Trần Văn Điền là đối tượng đã có nhiều tiền án (Cướp tài sản, Chống người thi hành công vụ, Mua bán trái phép chất ma túy), đã chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương sinh sống từ năm 2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi đòi nợ, đâm chết người

Khi tìm gặp người nợ tiền, Nguyễn Văn Vàng và Nguyễn Hữu Nghĩa đã lao tới đánh và cầm hung khí đâm nạn nhân tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Lê ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN