Mâu thuẫn việc níu kéo bạn ở lại hát karaoke, thanh niên bị đâm chết

Trong lúc hát karaoke, giữa Trường và anh D. nảy sinh mâu thuẫn về việc anh D. không cho Trường đi về.

 Chu Xuân Trường tại trụ sở công an.

 Chu Xuân Trường tại trụ sở công an.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự Chu Xuân Trường (SN 2003, trú tỉnh Nam Định, tạm trú huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ  án mạng nói trên là B.A.D (SN 1998, trú tỉnh Hoà Bình).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, anh D. và Trường đều là công nhân lao động thời vụ tại dự án khu đô thị thuộc địa phận 2 xã Long Hưng, Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Sáng 18/9, sau khi ăn sáng, Trường và D. cùng một số công nhân khác đi hát karaoke. Khi đến quán hát, do không có tiền nên Trường đòi về, nhưng D. níu kéo ở lại nên cả hai xảy ra mâu thuẫn, Trường ném chìa khóa xe mô tô của D. đi rồi bỏ ra về. 

Khoảng 8h30 cùng ngày, D. hẹn Trường ra quán Bida ở chân cầu vượt đường 5B thuộc địa phận thôn Như Lân để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Trường và D. xảy ra xô xát, Trường đã dùng con dao chuẩn bị từ trước đâm 1 nhát trúng vào ngực trái khiến D. tử vong. Gây án xong, Trường đến trụ sở công an đầu thú.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ chở xác người tình ra đầu thú: Nạn nhân là con gái chủ tiệm vàng ở Trà Vinh

Nạn nhân là con gái của một chủ tiệm vàng ở Trà Vinh có một đời chồng, có con riêng. Công an tỉnh Trà Vinh đang nắm vụ việc và phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh để làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nhật ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN