Bắt nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 50 tỉ đồng

Sự kiện: Tin pháp luật

Một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2022 với số tiền 50 tỉ đồng vừa bị lực lượng công an triệt phá

Ngày 9-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đã phối hợp với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hòa Bình vừa phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá bắt nhiều đối tượng liên quan.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được hình thành bởi nhóm người tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, móc nối với nhà cái quản lý các trang web cá độ bóng đá.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân

Qua điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng liên quan là: Giang Trọng Tuấn (tức Tuấn "Duyên", SN 1990), Trương Thiên An (tức An "Bi", SN 1993), Vũ Đình Thịnh (SN 1983), Nguyễn Việt Đức (tức Đức "Đông", SN 1981), cùng trú tại TP Hòa Bình.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận được Đinh Quốc Trọng (tức Trọng "Trại", SN 1991, trú phường Phương Lâm) cắt trang cá độ bóng đá để thực hiện hành vi đánh bạc. Ngoài ra, qua tài liệu thu thập được cũng như khai thác các đối tượng đã bị bắt giữ, cơ quan chức năng xác định Trọng là người cung cấp 1 trang cá độ cho Tuấn. 

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong thời gian diễn ra World Cup năm 2022, số tiền các đối tượng đánh bạc với nhau bằng hình thức cá độ vào khoảng 50 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên viên Sở TN&MT Đắk Nông điều hành đường dây cá độ World Cup gần 600 tỷ

Hai chuyên viên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Đắk Nông được xác định tham gia đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN