Bắt người trái phép còn đoạt luôn xe máy

Cho vay nặng lãi dẫn đến con nợ mất khả năng chi trả, Trí cùng đồng bọn đến nhà bắt người trái pháp luật và đoạt luôn xe máy.

Ngày 20/2, cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước vẫn đang lấy lời khai các đối tượng trong băng nhóm “bắt giữ người trái phép” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 3/10/2012, ông Bùi Văn Thương (SN 1967) cùng vợ là Phan Thị Phương (SN 1965, ngụ thị xã Bình Long) có vay của Hồ Văn Trí (SN 1976, ngụ cùng địa phương) 70 triệu đồng để mở quán giải khát với tiền lãi 700.000 đồng/ngày và cứ 10 ngày trả lãi 1 lần với số tiền 7 triệu đồng.

Sau đó, vợ chồng ông Thương đã trả lãi cho Trí được 7 lần với số tiền 49 triệu đồng. Đến tháng 12/2012, vợ chồng ông Thương không còn khả năng trả lãi nên nhiều lần bị Trí thúc ép.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 17/2, Trí điều khiển xe máy chở theo Ngô Doãn Thương (SN 1988) đi đòi nợ. Tuy nhiên, ông Thương bảo rằng không có tiền trả nên Trí liền gọi cho Dương Hữu Hùng (SN 1981), Bùi Đăng Tiến (SN 1988) và đối tượng tên Hậu đến nhà ông Thương để uy hiếp. Thấy băng nhóm của Trí kéo đến, ông Thương hoảng sợ bỏ chạy, còn bà Phương bị bắt đưa về nhà của Trí. Khi bắt người, Trí cùng đồng bọn không quên lấy luôn chiếc xe máy hiệu Honda Super Dream biển số 93N3 – 9111 của ông Thương.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 18/2, bà Phương hứa sẽ trả tiền nên Trí thả bà về. Ngay sau đó vợ chồng bà Phương gửi đơn tố cáo vụ việc. Công an thị xã Bình Long đã triệu tập Trí và đồng bọn tới làm việc, riêng Hậu đã bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN