Bắt nghi phạm giết dã man chủ nhà nghỉ

Nghi phạm duy nhất trong vụ sát hại vợ chồng chủ nhà nghỉ trên quốc lộ 5, đoạn qua tỉnh Hưng Yên đã bị bắt giữ.

Thượng tá Đào Trọng Bằng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Hưng Yên) đã xác nhận thông tin trên. Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định bắt giữ đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định vào trưa nay (4/10).

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Tuyến (23 tuổi, ở xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Lực lượng điều tra cũng nhanh chóng di lý Tuyến về Phòng PC45 - Công an tỉnh Hưng Yên luôn trong ngày hôm nay để điều tra, làm rõ.

Như đã đưa tin, sáng 12/9, ông Nguyễn Văn Thú (chủ nhà nghỉ Hồng Anh, nằm trên QL5, qua xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) được phát hiện đã chết và bà Nguyễn Thị Chung (vợ ông Thú) bị thương nặng trên tầng nhà nghỉ.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Tuyến là nghi phạm duy nhất gây ra vụ án mạng này. Khoảng 2h sáng 12/9, Tuyến vào nhà nghỉ Hồng Anh, dùng dao đe dọa bà Chung, bắt đưa 20 triệu đồng và 1 xe máy. Khi bà Chung nói không đủ tiền, Tuyến liền bắt bà Chung uống một lượng thuốc an thần, rồi bất ngờ đâm 1 nhát vào mạng sườn.

Nghe tiếng động, ông Thú chạy lên thì bị Tuyến vung dao đâm liên tục khoảng 20 nhát. Ông Thú chết tại chỗ. Tuyến liền xuống gác xép lục soát lấy gần 9 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Nguyễn Văn Tuyến vốn là khách quen của nhà nghỉ Hồng Anh. Trước khi gây án một vài ngày, vợ chồng ông chủ nhà nghỉ đã định không cho Tuyến thuê trọ nữa vì gã còn nợ tiền phòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN