Bắt khẩn cấp nam công nhân đốt cháy công ty gây thiệt hại 60 tỉ đồng

Sự kiện: Tin nóng

Một nam công nhân vì muốn thể hiện sự không giống ai là "đốt thử coi cháy không", đã gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Ngày 1-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Kiệt (19 tuổi; ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra vì có liên quan đến vụ cháy tại Công ty TNHH Việt Như Ý xảy ra vào ngày 26-4 mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

Nguyễn Quốc Kiệt tại công an

Nguyễn Quốc Kiệt tại công an

Theo điều tra ban đầu, Kiệt là công nhân của Công ty TNHH Việt Như Ý có trụ sở tọa lạc tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Minh Trí (56 tuổi) làm chủ doanh nghiệp (chuyên sản xuất bọc xốp bao trái cây). 

Khi bị bắt, Kiệt khai nhận đã gây ra vụ cháy tại công ty vào ngày 26-4. Lời khai của đối tượng Kiệt với cơ quan công an rằng nguyên nhân gây ra vụ cháy là do tính khí bốc đồng nên lúc 3 giờ 30 phút ngày 26-4, Kiệt muốn thể hiện bản thân theo cách không giống ai nên bật lửa đốt sản phẩm của công ty "xem có cháy không", hậu quả là lửa lan mạnh, gây cháy lớn.

Khi vụ cháy xảy ra, Công an tỉnh Tiền Giang điều 6 xe chuyên dụng, hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Công an tỉnh Đồng Tháp điều 2 xe chữa cháy, chi viện đến hiện trường hỗ trợ Công an tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, toàn bộ nhà kho rộng khoảng 3.000 m2 cùng tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại khoảng 60 tỉ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt người đàn ông cầm xăng phóng hỏa, đốt nhà trọ làm 2 mẹ con bị bỏng nặng

Qua điều tra, công an xác định Nghĩa đã dùng xăng phóng hỏa, đốt nhà khiến 2 mẹ con chị L. bị bỏng nặng nên đã truy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M. Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN