Bắt kẻ giết chủ nhà nghỉ nhờ vạt áo dính máu

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc áo khoác màu xanh có vết màu nâu, nghi là máu. Nhờ chiếc áo này mà công an bắt được hung thủ giết người.

Khoảng 22h ngày 22/1, người thân chị Đào Thị Minh (54 tuổi, ở Thái Học, Bình Giang, Hải Dương) phát hiện nhà nghỉ Thành Công của chị này không sáng đèn, cửa mở toang.

Thấy điều bất thường, mọi người gọi chị Minh nhưng không có tiếng trả lời. Khi vào nhà để kiểm tra, mọi người phát hiện chị Minh đã chết tại phòng ngủ ở tầng 1, trên người có nhiều vết thương.

Vụ việc sau đó đã được Công an xã Thái Học báo cáo Công an huyện Bình Giang và Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương. Theo cơ quan điều tra, hiện trường xảy ra vụ án là nhà của nạn nhân, được thiết kế để kinh doanh nhà nghỉ, gồm có 4 tầng, dạng nhà ống.

Nạn nhân chết ở phòng ngủ. Tại các phòng ở tầng 2, tầng 3, gối mền được xếp ngay ngắn, nguyên vẹn không có khách nghỉ và không phát hiện nghi vấn đặc biệt. Tại phòng 402 có một vỏ bao thuốc lá màu vàng, chăn màn có biểu hiện xê dịch. Tại đầu giường, lực lượng nghiệp vụ phát hiện một tờ giấy A4 nhàu, một mặt phô tô CMND tên Vũ Kim Trọng (27 tuổi, ở Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương). Kiểm tra tài sản, công an xác định chị Minh mất 1 sợi dây chuyền bằng vàng trị giá 20 triệu đồng.

Bắt kẻ giết chủ nhà nghỉ nhờ vạt áo dính máu - 1

Nghi phạm giết bà chủ nhà nghỉ.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình thu thập tài liệu, tổ công tác được chị Nguyễn Thị G., một nhân chứng, cho biết: “Vào khoảng 17h30 ngày 22/1, có 2 thanh niên khoảng 20 tuổi, đi bộ từ nhà nghỉ của chị Minh ra bờ ruộng thôn Sồi, có biểu hiên lạc đường. Sau đó, tôi chỉ đường cho 2 người này đi về khu vực ngã ba Phủ”.

Mở rộng điều tra theo hướng đi của 2 thanh niên, tổ công tác phát hiện và thu giữ 1 chiếc áo khoác màu xanh, trên áo có dính vết màu nâu, nghi là máu. Từ tờ giấy phô tô CMND tên Vũ Kim Trọng, lực lượng điều tra nhận định người này có liên quan đến vụ án.

Từ đây, một tổ công tác do Phó trưởng phòng PC45 công an tỉnh chỉ đạo tập trung điều tra các mối quan hệ của Trọng. Trọng có quan hệ và tham gia trông xe ô tô cho bãi đánh bạc tại Đông Triều (Quảng Ninh) cùng với Vũ Kim Mạnh (24 tuổi), Nguyễn Quang Tùng (27 tuổi), Phạm Văn Thái (24 tuổi) và Lê Đăng Nên (19 tuổi, đều trú xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang).

Cơ quan điều tra xác định Mạnh, Tùng, Thái đều vắng mặt ở địa phương. Riêng Lê Đăng Nên sau khi được triệu tập đã khai nhận cách đây 1 tháng, Nên cùng Mạnh, Tùng, Trọng vào thuê trọ tại Sao đỏ, thị xã Chí Linh (Hải Dương) để đánh bạc. Tại đây, chủ nhà trọ yêu cầu các đối tượng phải phô tô CMND để đăng ký tạm trú. Được cho nhận dạng chiếc áo khoác, Nên xác định chiếc áo trên là của Vũ Kim Mạnh.

Từ đây, công an nhận định nghi phạm gây án là Vũ Kim Mạnh. Các điều tra viên, trinh sát viên được huy động để truy bắt Mạnh và bắt giữ người này tại thị xã Chí Linh vào chiều 23/1.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh thừa nhận đã cùng với Phạm Văn Thái gây ra vụ án mạng. Ban chuyên án đã chỉ đạo các điều tra viên, trinh sát truy bắt Thái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Phạm - Lê Tú (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN