Bắt kẻ dùng “hàng nóng” giải quyết nợ nần

Chiều 20/9, Thượng tá Võ Đức Chèn, Trưởng Công an huyện Đông Hòa, Phú Yên, cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Thắng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thắng nuôi tôm hùm trong lồng bè ở vịnh biển Vũng Rô, huyện Đông Hòa. Sau một thời gian, Thắng nợ tiền thức ăn tôm của anh Nguyễn Điền Trung (thị xã Sông Cầu) nhưng không trả. Biết UBND tỉnh Phú Yên chủ trương di dời toàn bộ lồng bè nuôi tôm ra khỏi vịnh biển Vũng Rô, lo ngại mất tiền, anh Trung cử Đào Văn Minh ra cắm chốt ngay tại bè tôm của Thắng để đòi nợ. Nghe những người làm công trên bè gọi điện thoại kể lại việc anh Trung cho người đến đòi nợ, Thắng liền mang theo bốn thanh kiếm thép, một khẩu súng rulô, rồi thuê ô tô kéo theo bốn người nữa đến bè tôm.

Bắt kẻ dùng “hàng nóng” giải quyết nợ nần - 1

Nguyễn Hồng Thắng cùng khẩu súng rulô tang vật. Ảnh: HƯƠNG HUYỀN

Rạng sáng 18/9, cả nhóm rượt đánh Minh, Thắng rút khẩu súng rulô ra để dằn mặt Minh. Hoảng sợ, Minh vội vã nhảy xuống biển bơi sang bè khác lánh nạn. Nhận được tin báo, đến 9h cùng ngày, Đồn biên phòng Cửa khẩu Vũng Rô phối hợp Công an huyện Đông Hòa kiểm tra, thu giữ súng, kiếm, đồng thời tạm giữ Thắng để xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HƯƠNG HUYỀN (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN