Bắt giữ người đàn ông đánh trọng thương bạn nhậu rồi bỏ trốn 8 năm

Sự kiện: Tin pháp luật

Cảnh sát vừa bắt giữ Phạm Văn Nguyên (Đắk Song, Đắk Nông) để phục vụ điều tra.

Sáng 8-5, phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bàn giao Phạm Văn Nguyên (41 tuổi, trú xã Nam Jang) cho Công an huyện Krông Buk (Đắk Lắk) để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra, tối 16-2-2014, trong lúc nhậu với anh T. (xã Ea Nam, Ea H’leo), Nguyên và anh T. xảy ra mâu thuẫn.

Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh AĐ

Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh AĐ

Nguyên đã cầm cây gỗ đánh vào bụng anh T. một cái gây vỡ lách nhiều mảnh, phải mổ cắt bỏ lách, với tỷ lệ thương tật 31%. Gây án xong, Nguyên bỏ trốn về tỉnh Đắk Nông.

Sau đó, Nguyên lẩn trốn đến phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, Nguyên chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và có với nhau một người con sáu tuổi.

Sau tám năm lẩn trốn, Nguyên bị bắt để phục vụ điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Đâm bạn nhậu trọng thương vì “bằng tuổi mà xưng anh”

Bực tức từ việc hiểu lầm bị xưng "em" dù cùng tuổi, đối tượng đã gây sự dẫn đến kết cục dùng dao gây án gây thương tích cho nạn nhân. Với hành vi côn đồ, đối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Nam ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN