Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển 1,8 tấn pháo nổ

Sự kiện: Tin ngắn

Bốn đối tượng dùng hai xe ôtô đang trên đường vận chuyển pháo nổ từ cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) về Lâm Đồng tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Sáng 14/11, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm Man Văn Tự (SN 1988, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), Phạm Anh Tịnh (SN 1989, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Lê Đình Sang (SN 1985, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) và Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển gần 1,8 tấn pháo nổ.

Lực lượng chức năng làm việc với một trong những đối tượng ngay tại hiện trường.

Lực lượng chức năng làm việc với một trong những đối tượng ngay tại hiện trường.

Sau một thời gian dài theo dõi, tối 13/11, nguồn tin của trinh sát cho biết, nhóm đối tượng trên sẽ vận chuyển pháo nổ về Lâm Đồng cung cấp cho các đầu mối bán lẻ trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp tới, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an các huyện liên quan tập trung lực lượng khẩn trương truy bắt các đối tượng.

Khi nhóm trên dùng xe ôtô BKS 70C-174.63 và 49A-000.77 vận chuyển pháo nổ về tới địa phận xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà thì bị lực lượng Công an ập tới bắt giữ.

Tang vật Công an thu giữ trong vụ vận chuyển pháo nổ quy mô lớn tại Lâm Đồng.

Tang vật Công an thu giữ trong vụ vận chuyển pháo nổ quy mô lớn tại Lâm Đồng.

Kiểm tra hành chính, bên trong hai xe ôtô này chứa đầy các loại pháo nổ. Số pháo được kiểm đếm gồm 986 bánh, mỗi bánh chứa 49 quả pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 1.774kg.

Trong 4 đối tượng bị bắt giữ, Lê Đình Sang là người có hộ khẩu tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng nhưng chủ yếu sống tại tỉnh Bình Phước. Đây là đối tượng có 1 tiền án và đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh Lâm Đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị bắt quả tang đốt pháo nổ, nam sinh khai tự chế để bán cho bạn bè

17 học sinh độ tuổi 11-13 tự chế tạo pháo nổ bằng giấy màu và bột diêm sau đó bán lẻ để các bạn khác đốt trong dịp Tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Lịch ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN