Bắt cóc đòi 700 triệu đồng tiền chuộc rồi giết con tin

Chồng chị Thắm nhận tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung là chị Thắm đã bị bắt cóc, yêu cầu gia đình giao 700 triệu đồng, nếu báo công an chị Thắm sẽ bị giết…

Tối 11/11, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cơ quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nghi án bắt cóc đòi tiền chuộc rồi giết nạn nhân xảy ra tại địa bàn xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông).

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/11, chị Nguyễn Thị Thắm (40 tuổi, ngụ xã Quảng Trực) nhận được điện thoại từ một số máy lạ rủ đi mua khoai lang. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, người nhà không liên lạc được với chị nên đi tìm. Lúc này chồng chị Thắm nhận tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung là chị Thắm đã bị bắt cóc, yêu cầu gia đình giao 700 triệu đồng, nếu báo công an chị Thắm sẽ bị giết…

Đến chiều 11/11, Bộ đội biên phòng huyện Tuy Đức đi tuần tra thì phát hiện xác của chị Thắm tại một khu rừng ở xã Quảng Trực cùng với chiếc xe máy của chị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Tín (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN