Bắt cóc con nợ trước trụ sở... công an

Trong khi cùng con nợ làm việc tại cơ quan công an, chủ nợ gọi người nhà đến phục kích ngay trước trụ sở công an, chờ con nợ ra về thì bắt cóc.

Ngày 30-3, Công an TP Quy Nhơn, Bình Định, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Hồng Vân (SN 1974, ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) và 4 đồng bọn về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy V.K.H. (21 tuổi) là bạn học cùng lớp ở Trường ĐH Quy Nhơn với con trai bà Vân. Từ tháng 6-2013 đến tháng 1-2014, H. mượn tiền bà Vân mở tiệm internet và cho người khác vay lại. Do làm ăn thua lỗ, sau đó H. chỉ trả được một phần, còn nợ lại gần 500 triệu đồng.

Tháng 2-2014, thấy H. không trả nợ đúng hẹn, bà Vân cùng người thân đến nhà đòi và hăm dọa nếu không trả sẽ chém, H. sợ nên bỏ trốn. Khoảng 16 giờ ngày 17-3, bà Vân thấy H. đi ngoài đường nên bắt giữ giao cho Công an phường Ngô Mây.

Đến 19 giờ ngày 18-3, Công an phường Ngô Mây mời bà Vân đến giải quyết. H. hứa đến 18-4 sẽ trả 300 triệu đồng và trả hết nợ vào 18-6-2014. Dù vậy, bà Vân vẫn gọi chồng cũ là Nguyễn Thanh Hùng, cháu ruột Trần Ngọc Sơn, con gái cùng bạn trai tên P.M.N đến chờ trước trụ sở công an.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 19-3, khi H. rời trụ sở công an thì bị nhóm người của bà Vân bắt cóc. Tại đây H. bị giam giữ, đánh đập và khóa chân bằng xích sắt. Mãi đến trưa 19-3, nạn nhân mới có cơ hội trốn thoát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A. Tú (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN