Bắt 3 người miền núi buôn bán ma túy khủng

3 đối tượng người dân tộc miền núi đã vận chuyển ma túy về Hà Nội định phát tán thì bị công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra (Công an TP. Hà Nội) cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Phòng CSGT đường thủy (PC68) vừa phối hợp với Công an quận Hà Đông, Đống Đa triệt phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên tuyến Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội tiêu thụ.

Cơ quan công an đã bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 25 bánh hê rô in, gần 2.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật.

Cơ quan điều tra xác định, các đường dây này đưa ma túy về Hà Nội làm nơi trung chuyển rồi sẽ phát tán đi các địa phương khác để tiêu thụ.

Bắt 3 người miền núi buôn bán ma túy khủng - 1

Đại tá Nguyễn Đức Chung (Phó GĐ Công an TP. Hà Nội) trao bằng khen cho các đơn vị phá án.

Theo đó, chiều 17/8 vừa qua, tại bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông), Công an quận Đống Đa phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 12 bánh hê rô in (nặng hơn 4kg) cùng khoảng 200 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng gồ Lương Thị Thuận (SN 1974, người dân tộc Thái, tỉnh Sơn La), và Lâm Văn Quế (SN 1978), Hoàng Văn Bảo (SN 1986) đều người dân tộc Tày, ở Văn Lãng, Lạng Sơn.

3 ngày sau, khoảng 2h sáng ngày 20/8, tại phòng 301 nhà nghỉ Hoa Cỏ (ở phường Vạn Phúc, Hà Đông), Phòng PC47, PC68 cùng Công an quận Hà Đông bắt quả tang 3 đối tượng khác cũng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng là Trương Ngọc Đại (SN 1977, ở Hoà Bình), Tánh A Chồng (SN 1988, ở Sơn La) và Lê Viết Thanh (SN 1984, ở Đông Anh, Hà Nội). Công an đã thu giữ được 13 bánh heroin (hơn 4kg) và khoảng 1.500 viên ma tuý tổng hợp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN