Bắt 2 tên chặt gần lìa tay người, cướp iphone

Ngày 11/1, Công an quận 8 – TPHCM xác nhận đã bắt được hai tên trong băng cướp dùng mã tấu chặt gần như đứt cánh tay người dân để lấy iphone Trung Quốc.

Hai đối tượng bị bắt giữ, gồm: Trần Chính Đại (SN 1986, ngụ quận 10) và Nguyễn Hữu Long (SN 1997, ngụ quận Tân Bình).

Theo lời khai ban đầu của 2 tên cướp, tối 14/12/2012, do thiếu tiền tiêu xài và chích ma túy nên tên Đại rủ Long cùng Trần Minh Tuấn (SN 1996, ngụ quận 10) đi cướp. Sau đó, chúng mượn xe máy sang quận 8 tìm nạn nhân.

Khi thấy anh Bùi Như Đào (SN 1991, quê Thanh Hóa) đang đứng trước nhà trọ trên đường Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8), tên Đại đã bước xuống dùng mã tấu chém thẳng vào cánh tay anh Đào đang cầm chiếc iphone. Sau khi chiếc iphone rớt xuống đất, một tên bình thản bước tới nhặt rồi cả ba leo lên xe máy bỏ chạy.

Anh Đào ngay sau đó được người dân đưa vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để cấp cứu trong tình trạng cánh tay trái gần như bị đứt lìa.

Được biết tên Đại có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “cố ý gây thương thích” đồng thời là đối tượng nghiện nặng ma túy. Đại vừa ra tù vào đầu năm 2012. Hiện công an đang mở rộng điều tra và khẩn trương truy bắt tên Tuấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN