Nghi phạm cứa cổ vợ và 2 cháu nhỏ đã tự sát

Một cán bộ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Nguyễn Quốc Tú nghi phạm cứa cổ vợ và 2 cháu bé con chị gái vợ đã tự sát.

Nghi phạm cứa cổ vợ và 2 cháu nhỏ đã tự sát - 1

Bé gái bị chú rể tấn công nhập viện.

Tối 1/8, một cán bộ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Nguyễn Quốc Tú (SN 1972, ở phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) - nghi phạm cứa cổ vợ và 2 cháu bé con chị gái vợ đã treo cổ tự sát.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn vợ chồng, chị Hảo (SN 1980, vợ Tú) bỏ về nhà chị gái tên Thu Hiếu (ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) sinh sống.

Khoảng 18h30 ngày 29/7, Tú tới nhà chị Hiếu tìm vợ. Lúc này, chị Hảo cùng hai con chị Hiếu là cháu Quang (SN 2012) và cháu Minh (SN 2011) đang ăn cơm.

Tú và chị Hảo xảy ra tranh cãi. Trong lúc to tiếng, Tú bất ngờ rút dao nhọn cứa vào cổ vợ mình. Chưa dừng lại, Tú tiếp tục Tú khống chế, dùng dao tấn công vùng cổ, mặt cháu Minh và cháu Quang.

Chị Hảo sau đó chạy ra ngoài kêu cứu. Hàng xóm nghe tiếng liền chạy sang xem thì Tú cầm dao bỏ trốn.

Bỏ chạy đến đầu đường Nguyễn Trãi, Tú dí dao vào cổ một người điều khiển xe máy đang dừng xe nghe điện thoại rồi lấy xe bỏ chạy.

Chị Hảo cùng 2 cháu Minh và Quang sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Kết quả thăm khám cho thấy, chị Hảo bị một vết thương ở cổ trái, cháu Quang bị đa chấn thương vùng chân, tay, má, cổ. Cháu Trần Hồng Minh bị vết thương sâu vùng cổ và má trái.

Cán bộ điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết, bước đầu chị Hảo khai, ngày xảy ra sự việc Tú tới gặp chị xin tiền nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Tú sau đó dùng dao tấn công chị và 2 cháu Minh và Quang.

Chồng cứa cổ vợ và hai cháu: ”Giờ thì mày đã biết hậu quả chưa?”

Sau khi cứa cổ vợ và hai cháu con chị gái vợ, đối tượng tiếp tục cướp xe máy rồi bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN