Băng cướp bị bắt trọn sau vài giờ gây án

Sau khi xác minh biển số xe 2 tên cướp dùng là giả, các trinh sát tập trung truy lùng, bắt được cả 3 tên trong băng.

Ngày 20-2, cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP HCM đã tạm giữ hình sự Lê Hồng Minh (SN 1993), Trần Đỗ Công Quốc (SN 1995) và Hoàng Văn Đức (SN 1999, cùng ngụ quận 2) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, trưa 19-2, Minh cùng Quốc đi chung xe Exciter lòng vòng các con đường ở khu vực quận 1 để cướp giật. Khi đến trước số nhà 27D Nguyễn Đình Chiểu, cả 2 giật chiếc túi xách của người đi đường, bên trong có 1 ĐTDĐ iPhone, 100 Euro và 500.000 đồng.

Tuy nhiên, chỉ chạy được một đoạn, cả 2 tên cướp bị người đi đường đuổi theo ép ngã xe, khiến chúng phải bỏ xe chạy bộ thoát thân.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, công an xác minh biển số xe gây án là giả. Vì vậy, nhiều trinh sát được cử vào cuộc truy lùng. Đến chiều cùng ngày, đặc nhiệm hình sự phát hiện Quốc đang đi cùng một người bạn nên yêu cầu về trụ sở để làm rõ.

Băng cướp bị bắt trọn sau vài giờ gây án - 1

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Quốc thừa nhận thực hiện vụ giật túi xách vào buổi trưa rồi khai ra Minh, Đức. Ngay sau đó, công an ập vào một tiệm internet tại quận 2, bắt được Minh và Đức khi 2 tên đang ngủ tại đây.

Theo lời khai ban đầu, cả 3 quen nhau sau những lần trượt patin tại Thảo Cầm Viên.

Ngoài ra, Đức còn khai cách đây khoảng 1 tháng từng đi chung với một thanh niên tên Đen (chưa rõ lai lịch) giật ĐTDĐ của một phụ nữ người nước ngoài tại khu vực cổng sau Thảo Cầm Viên trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1). Sau đó một ngày, Đức cùng Đen tiếp tục giật túi xách của một phụ nữ khác. Ai là nạn nhân của những vụ cướp giật nêu trên hãy đến công an để trình báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN