Án tử cho kẻ cầm đầu băng cướp máu lạnh

Thịnh đã cầm đầu băng cướp thực hiện 6 vụ đâm chém người, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng và gây ra cái chết tức tưởi cho ông Hữu.

Ngày 12/7, TAND tỉnh Bình Định cho biết vừa mở phiên tòa lưu động tại thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn) xét xử vụ án “giết người” và “cướp tài sản” đối với băng cướp khét tiếng gồm 6 thanh niên chuyên gây án trên quốc lộ 19.

HĐXX đã tuyên phạt kẻ cầm đầu Hoàng Ngọc Thịnh (21 tuổi, quê Nghệ An) mức án tử hình về tội “giết người” và 18 năm tù về tội “cướp tài sản”; tổng mức hình phạt chung là tử hình.

5 bị cáo còn lại nhận tổng cộng 107 năm tù cùng tội danh trên. Ngoài ra, các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường hơn 70 triệu đồng cho các bị hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hùng Phiên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN