Ba bố con vác súng "nghênh chiến"

Bị băng nhóm của Đạt mang đao, kiếm tới nhà, 3 bố con ông Ba lấy súng ra "nghênh chiến" khiến 2 người trong nhóm Đạt bị thương.

Ngày 4/7, TAND TP Hà Nội xét xử Vũ Văn Ba (SN 1957, ở huyện Phú Xuyên) cùng con trai và con rể của bị cáo này tội hành vi giết người.

Theo cáo buộc, xuất phát từ việc nợ nần tiền bạc, chiều 12/1/2012, Vũ Văn Huỳnh, Nguyễn Tiến Quyết (là con trai, con rể ông Ba) huy động chiến hữu đi tìm đánh Nguyễn Thành Đạt (SN 1993, ở huyện Thường Tín).

Bị ăn đòn hội đồng, Đạt gọi một nhóm thanh niên mang theo đao kiếm đến nhà ông Ba. Lập tức, nhóm Đạt bị bố con ông Ba vác súng ra nghênh chiến, khiến 2 người trong nhóm bị thương.

Quá trình xét xử, nhận thấy dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, HĐXX quyết định hoãn tòa, yêu cầu điều tra bổ sung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bắc Hà (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN