Ẩu đả do mâu thuẫn nợ nần, hai người thương vong

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Ngọc Phương (SN 1979, trú thôn Long Hòa, xã An Định, huyện Tuy An, Phú Yên) về hành vi giết người.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 18h30 chiều 16/10, Nguyễn Văn Hồng (SN 1984, trú thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) nhậu tại nhà cùng với 3 người bạn ở cùng thôn là Nguyễn Lý (SN 1979), Nguyễn Thị Thủy (SN 1985) và Võ Thị Nhật (SN 1984). Giữa cuộc nhậu, có người trong nhóm nhắc đến chuyện nợ nần tiền bạc giữa Nguyễn Văn Hồng và Lê Ngọc Phương. Đang có hơi men, Hồng điện thoại hỏi Phương, nên Phương điều khiển xe máy đến nhà Hồng để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã xô xát. Hồng cầm chai rượu bằng thủy tinh đánh vào đầu Phương rồi nhặt mảnh vỡ vỏ chai đâm bồi vào cằm của Phương.

Đối tượng Lê Ngọc Phương sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đối tượng Lê Ngọc Phương sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Khi Phương xông tới đánh trả thì Lý lao vào can ngăn. Không kiềm chế được cơn bực tức do bị đối phương đánh trước, Phương rút con dao bấm mang theo trong túi quần đâm một nhát vào vùng ngực phải của Lý, rồi tiếp tục rượt đuổi, đâm Hồng hai nhát vào vùng hông trái và ngực phải.

Dù đã được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng khi chưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An thì Hồng tử vong do vết thương thủng tim, mất máu cấp, còn Lý được chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên điều trị thương tích.

Nguồn: [Link nguồn]

Cãi nhau, một thanh niên bị đâm chết ở Đồng Nai

Cho rằng nhóm Tuấn ăn nhậu ồn ào, người đàn ông đã đâm chết Tuấn trước một dãy phòng trọ ở huyện Long Thành sau một hồi cãi nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Toàn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN